Vingroup bất ngờ lấn sân vũ trụ, với dự án vệ tinh siêu nhỏ "Make in Vietnam"

Báo cáo thường niên năm 2025 của Vingroup (VIC) vừa hé lộ bước đi đáng chú ý khi tập đoàn này chính thức tham gia lĩnh vực công nghệ vũ trụ thông qua VinSpace, doanh nghiệp định hướng nghiên cứu, chế tạo và thương mại hóa vệ tinh siêu nhỏ.

Báo cáo thường niên năm 2025 vừa được Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố đã hé lộ những thông tin đáng chú ý về một mảng kinh doanh hoàn toàn mới: Thương mại hóa các ứng dụng vệ tinh ngoài không gian vũ trụ.

Trước đó, hồi tháng 11/2025, giới đầu tư từng xôn xao trước thông tin Công ty cổ phần VinSpace chính thức được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng.

screenshot-1776213663-1776213992.png
Ông Phạm Nhật Vượng đặt tham vọng đưa vệ tinh tư nhân đầu tiên của Việt Nam lên vũ trụ từ năm 2027 (Ảnh minh họa: Techgenez).

Theo Dân trí, doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong 6 nhóm ngành nghề cốt lõi, bao gồm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật; sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không; hoạt động viễn thông vệ tinh và các hoạt động viễn thông khác.

Động thái này chính thức đánh dấu việc ông Phạm Nhật Vượng bước chân vào “cuộc chơi” công nghệ vũ trụ đầy tốn kém và thách thức.

Tại thị trường trong nước, trước đây ông Nguyễn Đức Thụy cũng từng đánh tiếng tham gia lĩnh vực này nhưng kế hoạch đã tạm dừng. Còn trên thế giới, sân chơi này hiện chủ yếu nằm trong tay các tỷ phú công nghệ hàng đầu như Elon Musk hay Jeff Bezos.

Theo Người  lao động, định hướng trong báo cáo thường niên nêu, VinSpace sẽ tập trung vào hoạt động nghiên cứu, chế tạo chùm vệ tinh siêu nhỏ “Make in Vietnam”. Mục tiêu là cung cấp các ứng dụng viễn thông và viễn thám nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

VinSpace nhấn mạnh công ty đang từng bước làm chủ năng lực chế tạo và đặt mục tiêu đưa những vệ tinh tư nhân siêu nhỏ đầu tiên của Việt Nam lên quỹ đạo ngay trong năm 2027. Để hiện thực hóa mốc thời gian này, doanh nghiệp đang ráo riết xây dựng cơ sở vật chất phòng sạch, trang thiết bị thử nghiệm và hệ thống trạm mặt đất, bảo đảm dự án bám sát tiến độ đề ra.

screenshot-1776213881-1776213992.png
VinSpace sẽ từng bước làm chủ năng lực chế tạo và chính thức đưa những vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo vào năm 2027.

Song song với quá trình tự nghiên cứu, VinSpace cũng đang đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ vệ tinh với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm phát triển một hệ sinh thái kỹ thuật - vận hành - khai thác hoàn chỉnh.

Dựa trên nền tảng đó, Vingroup hướng tới việc thương mại hóa các dịch vụ vệ tinh, từng bước mở rộng thị phần viễn thông không gian và tạo động lực tăng trưởng dài hạn mới, đồng thời góp phần nâng cao năng lực phòng thủ chung cho toàn bộ hệ sinh thái số của tập đoàn.

Theo Dân việt, khác với các vệ tinh truyền thống nặng hàng tấn, vệ tinh siêu nhỏ có kích thước gọn nhẹ, chi phí sản xuất và phóng thấp hơn nhiều, nhưng vẫn đáp ứng được nhiều nhu cầu thiết thực. Điều này cho phép triển khai theo chùm vệ tinh, tạo ra vùng phủ rộng và dữ liệu liên tục.

Với định hướng thương mại hóa ứng dụng trong viễn thông và viễn thám, VinSpace đang đi đúng vào những lĩnh vực có nhu cầu tăng trưởng mạnh. Dữ liệu từ vệ tinh có thể phục vụ quản lý đô thị, giám sát tài nguyên, cảnh báo thiên tai, nông nghiệp thông minh…, đó là những bài toán rất sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

screenshot-1776214097-1776214108.png
Với bước đi ban đầu của VinSpace, có thể thấy một xu hướng rõ ràng: doanh nghiệp Việt Nam đang không còn đứng ngoài cuộc chơi công nghệ cao. Ảnh: Báo Người lao động.

Dù vậy, con đường phía trước không đơn giản. Ngành công nghệ vũ trụ đòi hỏi vốn đầu tư lớn, chu kỳ dài và rủi ro cao. Sự cạnh tranh từ các “ông lớn” quốc tế cũng là thách thức không nhỏ.

Tuy nhiên, với bước đi ban đầu của VinSpace, có thể thấy một xu hướng rõ ràng: doanh nghiệp Việt Nam đang không còn đứng ngoài cuộc chơi công nghệ cao. Nếu thành công, dự án này không chỉ là một dấu mốc của riêng Vingroup, mà còn mở ra cánh cửa mới cho Việt Nam trong bản đồ kinh tế không gian toàn cầu.

Cũng theo nguồn tin từ Dân Việt, VinSpace được thành lập tháng 11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần. Vingroup sở hữu 19%, phần còn lại thuộc về hai con của ông Vượng.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng không. VinSpace cũng nằm trong hệ sinh thái công nghệ rộng hơn của Vingroup, cùng các đơn vị như VinRobotics, VinSmart Future, VinSOC, VCSS, VinDynamics, VinMotion… hướng tới làm chủ các công nghệ lõi.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới được công bố, Công ty cổ phần VinSpace đã bổ nhiệm ông Vũ Trọng Thư (sinh năm 1982) cho chức Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của VinSpace. Trước đó, bà Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 1969), Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của VinSpace.

Tân Tổng Giám đốc VinSpace được biết đến là người có nền tảng chuyên môn liên quan đến vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ. Trong quá trình công tác tại Trường Đại học FPT, ông từng giữ vai trò Trưởng phòng nghiên cứu không gian FSpace, đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT. Năm 2011, ông Vũ Trọng Thư được vinh danh trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Lam Giang (t/h)