Vắc xin do Mỹ sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến
Vắc xin MMR do hãng dược phẩm và sinh học hàng đầu thế giới MSD (Mỹ) sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến phối hợp phòng nhiều bệnh trong một mũi tiêm. Đến nay, vắc xin đã được triển khai tiêm chủng tại gần 60 quốc gia với hơn 66 triệu liều an toàn và hiệu quả. Khác với các vắc xin 3 trong 1 trước đây chỉ phòng sởi, quai bị và rubella, vắc xin MMRV bổ sung thêm thành phần phòng bệnh thủy đậu.
Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy, MMRV đạt hiệu quả phòng bệnh lên tới 99% sau 2 liều, tương đương tiêm riêng lẻ từng loại vắc xin sởi, quai bị, rubella và thủy đậu nhưng giảm số lần tiêm và tiết kiệm thời gian, gia tăng cơ hội phòng nhiều bệnh cho trẻ em từ sớm và bảo vệ người lớn tốt hơn. Nghiên cứu từ khi được đưa vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Mỹ cho thấy, vắc xin MMRV giúp giảm hơn 91 triệu ca thủy đậu, 238.000 ca nhập viện, ngăn chặn gần 2.000 ca tử vong và 1,1 triệu ngày nhập viện điều trị.
Vắc xin 4 trong 1 sởi, quai bị, rubella, thủy đậu được bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiệt độ đồng nhất từ 2-8 độ C tại VNVC. Ảnh: Mộc Thảo
Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin MMRV chứa virus sống giảm độc lực không còn khả năng gây bệnh, giúp hệ miễn dịch được huấn luyện dễ dàng và toàn diện. Không chỉ kích thích cơ thể sinh kháng thể đặc hiệu để tiêu diệt virus, MMRV còn tạo ra các tế bào ghi nhớ, giúp duy trì miễn dịch bền vững, mạnh mẽ, thậm chí có thể kéo dài suốt đời. Đặc biệt, ở phụ nữ mang thai, kháng thể tạo ra từ lần tiêm vắc xin trước đó được truyền qua nhau thai, bảo vệ trẻ ngay từ khi chào đời.
Vắc xin được chỉ định tiêm cho trẻ em từ 12 tháng tuổi (có thể tiêm sớm hơn từ 9 tháng trong trường hợp có dịch) và người lớn. Phụ nữ cần hoàn tất lịch tiêm ít nhất một tháng trước khi mang thai.
Chị Thiên Trang đưa con gái 4 tuổi tiêm vaccine 4 trong 1 phòng sởi, quai bị, rubella, thủy đậu sáng 18/9. Ảnh: Mộc Thảo
Con gái vợ chồng chị Võ Thiên Trang (36 tuổi, TP HCM) hiện hơn 4 tuổi, ngày 18/9 đến lịch hẹn tiêm hai mũi vắc xin phòng 4 bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu. Khi nghe bác sĩ tư vấn vắc xin mới, vợ chồng chị quyết định tiêm cho con.
Người mẹ 36 tuổi cho biết con gái đang đi học mẫu giáo, sinh hoạt môi trường đông đúc và thường xuyên dùng chung đồ chơi với bạn nên dễ lây bệnh. “Mỗi lần con đến lịch tiêm chủng, vợ chồng tôi phải làm tư tưởng cho con và thêm thời gian đi lại và mất nhiều thời gian. Cho con tiêm vắc xin phối hợp mới, không chỉ giúp vợ chồng tôi đỡ tốn thời gian đi lại, còn giúp con thoải mái hơn”, chị Trang chia sẻ.
Đọc thông tin Việt Nam có vắc xin mới phòng được sởi, thủy đậu, quai bị, rubella trong một mũi tiêm, chị Hoàng Kim, 25 tuổi, ở xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng cũng lựa chọn tiêm, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mang thai, sinh con sau đám cưới vào tháng 7 vừa qua.
Theo Kim, sởi, thủy đậu, quai bị, rubella là các bệnh mẹ bầu dễ lây nhiễm và bị biến chứng nguy hiểm trong thời kỳ mang thai. Trong khi các bệnh này có thể phòng trong một mũi tiêm. Việc chủng ngừa không chỉ giúp chị được bảo vệ trong thời kỳ mang thai, còn giúp sinh em bé khỏe mạnh sau này.
Các bệnh dễ lây nhiễm, gây biến chứng nguy hiểm
Theo bác sĩ Chính, sởi, quai bị, rubella và thủy đậu là những bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh qua đường hô hấp, có thể gây thành dịch và có thể để lại nhiều di chứng nặng nề. Ví dụ như sởi, một người mắc có thể lây lan cho 18 người khác. Cứ 3 trường hợp mắc sởi có ít nhất một trường hợp gặp các biến chứng như tiêu chảy cấp, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm loét giác mạc.
Bệnh nhi 1 tháng tuổi bị sởi biến chứng viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Gia Nghi
Còn thủy đậu lây lan quanh năm, thường bùng phát mạnh từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm. Bệnh gây tổn thương da, có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não, viêm gan, viêm thận hay nhiễm khuẩn huyết cho người mắc. Sau khi khỏi bệnh, virus thủy đậu vẫn tồn tại suốt đời trong cơ thể và có thể tái hoạt khi miễn dịch suy yếu, gây bệnh zona thần kinh kèm đau kéo dài và nhiều biến chứng nghiêm trọng như tổn thương mắt và giác mạc, mất thị lực, tổn thương da, đau tai, mất thính lực liệt dây thần kinh, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
Bên cạnh dễ lây nhiễm, thai phụ mắc sởi, quai bị, rubella và thủy đậu làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, nhẹ cân, dị tật thai nhi…
Người lớn tiêm vắc xin phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Minh Duy
Theo bác sĩ Chính, trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm kể trên gây hàng chục nghìn ca mắc và tử vong mỗi năm tại Việt Nam, việc tiếp tục tìm kiếm các nguồn vắc xin chất lượng cao, an toàn cho trẻ em và người lớn được sử dụng là vô cùng quan trọng.
Kể từ khi thành lập, VNVC đã đưa về Việt Nam 20 loại vắc xin mới và thế hệ mới, giúp phòng bệnh cho cả trẻ em và người lớn. Riêng trong năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025, cùng với vắc xin MMRV, VNVC đã liên tiếp giới thiệu gần 10 loại vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm như vắc xin sốt xuất huyết, vắc xin zona thần kinh, các loại vắc xin phế cầu phòng 15, 20, 23 chủng phế cầu gây viêm phổi, viêm màng não và ba loại vắc xin phòng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu.