Ngoài độ tuổi 40, rất ít phụ nữ may mắn có con bởi ở thời điểm này, việc thụ thai không chỉ gặp khó khăn mà chuyện giữ con, chăm sóc con khi độ tuổi đã già còn vất vả gấp bội. Thế nhưng chỉ những ai trong độ tuổi ấy mới hiểu được, dù khó khăn, vất vả thế nào nhưng nếu con yêu đã "lựa chọn" mẹ thì bất kì người mẹ nào cũng dũng cảm đón nhận.
Đó dường như chính là câu chuyện của cặp vợ chồng nam diễn viên nổi tiếng Hong Kông Hoàng Trạch Phong và vợ - võ sĩ Trần Lệ Lệ.
Hoàng Trạch Phong được biết đến là nam diễn viên quen mặt của đài TVB với những bộ phim đình đám như Xứng danh tài nữ, Nhân chứng (1999-2003), Đội điều tra đặc biệt 2, Hán Sở kiêu hùng, Thiếu niên tứ đại danh bổ, Sự thật của bóng tối, Miền đất hứa, Long Phụng trà lâu, Hồ sơ tuyệt mật...
Anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng gần 10 năm không có con với vợ là võ sĩ Trần Lệ Lệ. Bất ngờ thay, niềm vui đã đến với người mẹ Trần Lệ lệ vào năm 2019, khi ấy cô 52 tuổi lại lần đầu mang bầu con gái.
Mang bầu ở thời điểm khá già, Trần Lệ Lệ từng gặp phải khá nhiều những lời đồn ác ý. Thậm chí có người còn nói rằng cô già như vậy mà còn mang bầu thì chắc chắn đứa trẻ chào đời sẽ mắc hội chứng Down và không bao giờ lớn lên. Cả hai vợ chồng Hoàng Trạch Phong đã dũng cảm đối diện với tất cả, đứng ra bảo vệ con gái chưa chào đời đã phải chịu nhiều tiếng ác.
Mới đây, sau 6 năm kể từ ngày ấy, Hoàng Trạch Phong lần đầu xuất hiện trên một chương trình truyền hình để chia sẻ về cuộc hôn nhân của anh, đặc biệt là cô con gái "ngàn vàng" không thể sánh bằng.
Được biết, con gái của cặp đôi có tên Tiểu Hoàng Phi (Hoàng Hien) chào đời vào tháng 7 năm 2019. Để đón được cô con gái ra đời, Trần Lệ Lệ rơi vào tình trạng hôn mê và gần như bị đột quỵ trong quá trình sinh mổ. Sau 3 giờ đồng hồ được các bác sĩ tích cực cứu chữa, vợ Hoàng Trạch Phong mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm và hiện tại, gia đình 3 người vô cùng hạnh phúc.
Ông bố tiết lộ con gái Tiểu Hoàng Phi hiện lên 6 tuổi, xinh xắn và rất đáng yêu. Bé có nhiều nét của cả bố và mẹ. Vợ chồng Hoàng Trạch Phong tạo điều kiện cho con gái tham gia nhiều lớp học nghệ thuật khác nhau để bé có thể khám phá tiềm năng của mình. Hiện tại Tiểu Hoàng Phi vừa giỏi văn vừa giỏi võ giống mẹ.
Ngay từ khi còn nhỏ, bé Tiểu Phi đã giành được Giải thưởng Xuất sắc trong Cuộc thi Kể chuyện, Giải nhất Đọc thơ tiếng Anh và Giải tư Đọc thơ tiếng Quan Thoại cũng tham gia Cuộc thi Olympic Toán học và Khoa học toàn quốc dành cho trẻ em. Chia sẻ của ông bố khiến nhiều người trầm trồ vì như vậy, Tiểu Hoàng Phi chẳng phải là đứa trẻ không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng thông minh đó sao?
Mặc dù vậy, Hoàng Trạch Phong cũng phải tiết lộ những chuyện khá buồn của con gái. Đó là khi bé đi học bị các bạn cùng lớp trêu vì mẹ đã già. Tuy nhiên cô bé thông minh đã thẳng thắn đáp với các bạn rằng nếu các bạn nói như thế, mẹ bé sẽ không vui. Khi được hỏi "phải an ủi mẹ như thế nào?", cô bé sẵn sàng nói "Vâng, thực ra mẹ không hề già chút nào, mẹ vẫn xinh đẹp".
Sự thông minh của con gái chính là lý do khiến vợ chồng Hoàng Trạch Phong - Trần Lệ Lệ ngày càng cảm thấy thật may mắn khi con yêu đến với gia đình dù là hơi muộn.
Việc sinh con muộn, đặc biệt ở độ tuổi U50 hoặc U60, là một quyết định lớn và đầy thách thức. Những bậc cha mẹ này thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ sức khỏe, tài chính cho đến tâm lý. Tuy nhiên, bên cạnh những thử thách, họ cũng có thể trải nghiệm những niềm vui lớn lao khi có thêm thành viên mới trong gia đình. Để giảm tải gánh nặng và đảm bảo cuộc sống nuôi con trở nên suôn sẻ hơn, các bậc cha mẹ cần chuẩn bị một số yếu tố quan trọng:
1. Sức khỏe và thể lực
Khám sức khỏe định kỳ: Điều này rất quan trọng để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng nuôi dạy trẻ.
Chế độ ăn uống hợp lý: Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ giúp tăng cường sức đề kháng và năng lượng. Nên ưu tiên thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và omega-3.
Tập thể dục thường xuyên: Duy trì lối sống năng động không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn tốt cho tâm lý.
2. Tài chính
Lập kế hoạch tài chính: Tính toán chi phí cho việc nuôi dạy trẻ từ thực phẩm, quần áo đến học phí và các hoạt động ngoại khóa.
Bảo hiểm sức khỏe: Đảm bảo có bảo hiểm y tế cho cả bản thân và con cái để giảm bớt gánh nặng tài chính trong trường hợp cần thiết.
3. Tâm lý và tinh thần
Chuẩn bị tâm lý: Việc có con muộn có thể tạo ra những lo lắng về tương lai. Cha mẹ cần chấp nhận và tìm cách đối phó với những cảm xúc này.
Tìm kiếm hỗ trợ tâm lý: Tham gia các nhóm hỗ trợ hoặc tư vấn tâm lý có thể giúp cha mẹ chia sẻ và nhận được lời khuyên hữu ích.
4. Mạng lưới hỗ trợ
Xây dựng mạng lưới bạn bè và gia đình: Có thể nhờ cậy sự hỗ trợ từ người thân hoặc bạn bè khi cần thiết, từ việc trông trẻ đến giúp đỡ trong những công việc nhà.
Kết nối với các bậc phụ huynh khác: Tham gia vào các cộng đồng nuôi dạy con có thể giúp cha mẹ học hỏi từ kinh nghiệm của người khác.
5. Giáo dục và phát triển của trẻ
Lên kế hoạch giáo dục: Tìm hiểu và lựa chọn trường học, phương pháp giáo dục phù hợp với nhu cầu và sở thích của trẻ.
Khuyến khích sự phát triển của trẻ: Tạo môi trường học tập và vui chơi phong phú, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
6. Thời gian và sự chú ý
Dành thời gian cho con: Tạo ra những khoảnh khắc quý giá bên con, từ việc chơi đùa đến đọc sách cùng nhau.
Thấu hiểu và lắng nghe: Tìm hiểu cảm xúc và suy nghĩ của trẻ để giúp chúng phát triển một cách tốt nhất.
7. Sự linh hoạt
Chấp nhận thay đổi: Cuộc sống với trẻ nhỏ thường rất không lường trước được, cha mẹ cần linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với những tình huống mới.
Thư giãn và học cách quản lý stress: Thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền, yoga có thể giúp giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.
Sinh con muộn mang đến không ít thách thức, nhưng cũng không thiếu những niềm vui và hạnh phúc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, tài chính, tâm lý và các mối quan hệ xã hội, các bậc cha mẹ có thể vượt qua những khó khăn và tận hưởng cuộc sống tràn đầy ý nghĩa bên con cái.