5 lỗi makeup phụ nữ U40 nên tránh nếu không muốn gương mặt trông mệt mỏi, điều chỉnh theo kiểu này sẽ tươi tắn hơn

Nhận diện đúng những lỗi makeup thường gặp sẽ giúp phụ nữ U40 tránh diện mạo nặng nề, thiếu sức sống.

Bước sang tuổi 40, làn da bắt đầu có những thay đổi về độ đàn hồi, độ ẩm và kết cấu bề mặt. Các nếp nhăn nhỏ có thể xuất hiện rõ hơn, sắc tố kém đồng đều, trong khi vùng da quanh mắt và khóe miệng dễ để lộ dấu hiệu tuổi tác. Vì vậy, những thói quen trang điểm từng phù hợp ở tuổi 20 đôi khi không còn mang lại hiệu quả tương tự.

Makeup đúng cách có thể giúp diện mạo chị em U40 trông tươi tắn rạng rỡ hơn.

Thay vì tăng lượng mỹ phẩm để che phủ, phụ nữ U40 nên chú ý hơn đến chất liệu, màu sắc và vị trí đặt sản phẩm. Nhận diện 5 lỗi thường gặp dưới đây là bước đầu để điều chỉnh lớp makeup theo hướng nhẹ nhàng, tươi sáng hơn.

5 lỗi makeup khiến diện mạo chị em U40 trông mệt mỏi

1. Phủ nền quá dày, tạo bề mặt lì hoàn toàn

Lớp kem nền dày giúp tăng độ che phủ nhưng dễ làm lộ những vùng da có nếp gấp nhỏ. Khi sản phẩm đọng quanh mắt, khóe miệng hoặc các khu vực có bề mặt không đồng đều, lớp nền có thể tạo vệt, khiến kết cấu da hiện rõ hơn.

Bên cạnh đó, hiệu ứng bề mặt lì hoàn toàn làm giảm độ bóng tự nhiên trên da. Khi đi cùng lượng kem nền lớn, gương mặt dễ thiếu sức sống, khô và nặng nề. Những đường nhăn vốn không quá rõ khi để mặt mộc vì thế có thể trở nên nổi bật hơn sau khi trang điểm.

Lớp nền quá dày cũng dễ bị mốc, tạo cảm giác khô và nặng mặt, khiến tổng thể kém tươi tắn, gương mặt trông mệt mỏi hơn.

2. Dùng kem che khuyết điểm vùng mắt quá sáng và quá dày

Che quầng thâm bằng một lớp kem che khuyết điểm sáng hơn da nhiều tông là thói quen phổ biến. Tuy nhiên, vùng da dưới mắt có nhiều nếp gấp và chuyển động liên tục nên lượng sản phẩm càng lớn càng dễ bị đọng.

Khi phần dưới mắt trở thành điểm sáng nổi bật so với những khu vực xung quanh, ánh nhìn có thể tập trung vào chính vùng cần che. Kem che khuyết điểm quá dày còn dễ tạo những đường kem nhỏ trong rãnh mắt, khiến khu vực này kém mịn màng.

Bạn nên dùng kem che khuyết điểm vùng mắt vừa đủ, tiệp màu da.

3. Đặt phấn má quá thấp

Nhiều người có thói quen mỉm cười rồi dặm phấn má lên phần gò má nhô cao nhất. Khi cơ mặt trở về trạng thái bình thường, màu má có thể nằm thấp hơn vị trí mong muốn.

Nếu sắc màu tập trung ở phần dưới của má, đường nét hai bên mặt dễ tạo hiệu ứng thị giác hướng xuống. Đặc biệt khi độ đàn hồi của da thay đổi theo tuổi, vị trí phấn má càng có ảnh hưởng rõ đến cảm nhận về đường nét.

Phấn má đặt thấp dễ khiến gương mặt trông già dặn hơn, trong khi vị trí phù hợp sẽ giúp đường nét gương mặt được nâng lên rõ nét.

4. Chọn son quá trầm hoặc đánh lòng môi khô

Những màu son quá trầm, thiên tím, nâu hoặc có độ xám cao đôi khi khiến sắc diện trở nên thiếu sức sống nếu không được cân bằng với lớp nền và màu má. Son nude quá nhạt cũng có thể làm môi mất điểm nhấn.

Bên cạnh màu sắc, kiểu đánh lòng môi khô cũng không phải lựa chọn lý tưởng khi môi bắt đầu xuất hiện các đường nhăn nhỏ. Lớp son tập trung ở giữa nhưng thiếu độ ẩm có thể khiến bề mặt môi lộ rãnh, tạo cảm giác khô và mỏng.

Xu hướng trang điểm vài năm trở lại đây ưu ái son có độ bóng, sắc màu tươi sáng. 

5. Kẻ lông mày quá mảnh, cong vút hoặc quá đậm

Lông mày ảnh hưởng trực tiếp đến biểu cảm của khuôn mặt. Một hàng mày quá mỏng có thể khiến vùng mắt thiếu điểm tựa, trong khi đường cong cao và sắc dễ tạo vẻ cứng.

Ở chiều ngược lại, việc tô kín hàng mày bằng màu quá đậm cũng khiến đường nét trở nên nặng. Đặc biệt, phần đầu mày được tô thành một khối rõ rệt thường làm khuôn mặt mất đi độ mềm mại vốn có.

Lông mày thưa thớt hoặc quá mảnh có thể tạo cảm giác kém sức sống, nhợt nhạt cho tổng thể gương mặt. Trong khi, lông mày quá đậm có thể khiến gương mặt trở nên cứng nhắc, "dừ" hơn tuổi.

5 cách điều chỉnh makeup giúp diện mạo phái đẹp tươi tắn hơn

1. Ưu tiên dưỡng ẩm trước khi trang điểm

Một lớp dưỡng phù hợp giúp bề mặt da có độ mềm và hạn chế tình trạng mỹ phẩm bám không đều. Sau khi làm sạch, có thể sử dụng serum hoặc kem dưỡng mỏng nhẹ, chờ sản phẩm thẩm thấu rồi mới bắt đầu makeup. Với vùng da dễ khô như quanh mắt và khóe miệng, nên chú ý cấp ẩm đầy đủ trước khi phủ mỹ phẩm.

Phụ nữ U40 đừng bỏ qua bước chuẩn bị da trước makeup. Làn da đủ ẩm giúp lớp trang điểm tiệp hơn và hạn chế lộ khuyết điểm.

2. Tạo điểm sáng ở những vị trí phù hợp

Thay vì làm sáng toàn bộ khuôn mặt, có thể sử dụng sản phẩm bắt sáng ở sống mũi, đỉnh gò má, khóe mắt hoặc phần giữa trán với lượng nhỏ. Ánh sáng tập trung giúp các đường nét có chiều sâu hơn, đồng thời tạo hiệu ứng diện mạo tỉnh táo mà không cần tăng lượng makeup.

3. Ưu tiên bảng màu có độ tương phản vừa phải

Khi lựa chọn phấn mắt, má và son, nên phối những sắc độ có sự liên kết thay vì sử dụng quá nhiều màu nổi bật cùng lúc. Các gam ấm nhẹ như đào, hồng đất, be hoặc nâu mềm có thể tạo sự liền mạch giữa các vùng trên khuôn mặt. Một bảng màu thống nhất cũng giúp lớp trang điểm trông nhẹ nhàng hơn.

4. Tạo chiều sâu bằng màu mắt thay vì đường kẻ sắc

Một chút phấn mắt màu nâu hoặc taupe ở hốc mắt có thể giúp đôi mắt rõ nét hơn mà không cần đường eyeliner quá dày. Có thể nhấn nhẹ phần đuôi mắt và sát chân mi, sau đó tán mờ để tạo chuyển màu. Mascara tập trung ở phần giữa và đuôi mi cũng giúp ánh nhìn mở hơn.

5. Hoàn thiện bằng lớp cố định thật nhẹ

Sau khi hoàn thành makeup, có thể dùng xịt cố định để các lớp sản phẩm ổn định lâu hơn. Với phấn phủ, chỉ nên sử dụng tại những khu vực cần kiểm soát dầu hoặc dễ trôi. Phần má và những vùng da khô có thể hạn chế phủ thêm để giữ lại độ mềm của lớp trang điểm.

Sử dụng khóa nền để cố định lớp makeup, giúp các sản phẩm tiệp vào da mà không tạo cảm giác khô cứng.

HOÀNG VÂN