Nguồn tin từ Vietnamnet cho biết, khoảng 18h ngày 16/3, tàu Trường Nguyên 18 neo đậu ở khu vực biển thuộc xã Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) để chờ lịch vào cảng bốc hàng. Ông Trần Đức Tài (SN 1981, quê Nghệ An, máy phó) xuống hầm tàu để bơm hút nước.
Sau một thời gian không thấy ông Tài quay lên, anh Thái Văn Thịnh (SN 2001, thợ máy) xuống hầm tàu kiểm tra. Ít phút sau, thuyền viên khác cũng xuống hầm tàu.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: N.X
Phát hiện sự việc, các thuyền viên còn lại tổ chức đưa được 4 nạn nhân lên boong tàu để sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Tuy nhiên, 2 trong 4 người đã tử vong gồm ông Trần Đức Tài và ông Trần Xuân Dũng (SN 1971, quê Nghệ An; thợ máy).
Hai người bị thương là ông Bùi Văn Quý (SN 1978, quê Hải Phòng; thuyền trưởng) và anh Thái Văn Thịnh.
Riêng ông Lê Văn Đệ (SN 1979, quê Nghệ An; làm nhiệm vụ nấu ăn) bị mắc kẹt tại khu vực khoang đáy của tàu. Khu vực này bị ngập nước, môi trường thiếu oxy nên không thể đưa nạn nhân ra ngoài, nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM cho hay.
Lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt tại tàu hàng. Ảnh: N.X
Theo Thanh niên, nhận tin báo lúc 23 giờ 33 cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 đã điều động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định còn 1 nạn nhân mắc kẹt dưới két nước dằn (khoang đáy) của tàu, khu vực ngập nước, thiếu oxy, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Lực lượng cứu hộ đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận không gian hẹp để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/3, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra ngoài.
Đại diện Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho biết, hiện sức khỏe hai người bị thương đã dần ổn định. Nguyên nhân sự cố đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.