7 tài xế taxi đuổi đánh đồng nghiệp vì tranh giành khách

Cho rằng tài xế hãng M.L. giành khách của mình, nhóm tài xế hãng taxi Sài Gòn đã cầm mã tấu, côn nhị khúc đuổi đánh.

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý nhóm tài xế taxi có hành vi ẩu đả trước khu vực cổng Bệnh viện nhi Đồng Nai (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để tranh giành khách. 

Trước đó, công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Biên Hòa và Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ (E25) bắt giữ 7 tài xế xe taxi khi đang hỗn chiến tranh giành khách trước cổng bệnh viện.

Nhóm tài xế taxi bị công an tạm giữ. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h, ngày 11/10, có 2 hành khách là nữ, đi từ Bệnh viện nhi Đồng Nai ra ngoài cổng để đón xe taxi về quận 12, TP.HCM. Lúc này, 2 tài xế của hãng xe taxi Sài Gòn tới chèo kéo và làm giá để chở khách. 2 khách này từ chối vì cho rằng bị tài xế hét giá cao nên quyết định vẫy một chiếc xe taxi M.L. đang đậu gần đó.

Cho rằng tài xế xe taxi M.L giành khách của mình, nhóm tài xế hãng taxi Sài Gòn dùng tuýp sắt, côn nhị khúc, dao Thái Lan lao vào đánh tài xế xe hãng taxi M.L..

Trong lúc hai bên hỗn chiến, lực lượng công an đã xuất hiện khống chế, bắt giữ 7 tài xế cùng tang vật.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian gần đây, trước khu vực cổng Bệnh viện nhi Đồng Nai thường có tình trạng tài xế taxi chèo kéo, tranh giành khách gây mất an ninh trật tự. Trước tình trạng đó, lực lượng công an đã lập kế hoạch theo dõi và quyết tâm dẹp bỏ tình trạng này.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với các tài xế liên quan.