Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng của một phụ huynh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (phường Phú Thạnh, TP.HCM) phản ánh việc con mình – học sinh lớp 5/4 – bị một nhóm 8 bạn trong lớp lập nhóm viết giấy với nội dung nói xấu, vu khống.

Theo chia sẻ của phụ huynh, sau giờ học, em D.M có biểu hiện buồn bã, khóc và không muốn đến trường.
Khi kiểm tra cặp sách, gia đình phát hiện một tờ giấy với nội dung được cho là xúc phạm, trong đó nhóm học sinh cùng nhau viết lời lẽ không phù hợp về bạn cùng lớp. Phụ huynh cho rằng đây là hành vi “bạo lực tinh thần có tổ chức”.
Theo nguồn tin từ Người lao động, sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh đã phản ánh với nhà trường nhưng cho rằng chưa nhận được phương án giải quyết thỏa đáng, đặc biệt liên quan đến việc xin lỗi công khai giữa các bên.
Về phía nhà trường, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã có báo cáo chi tiết về quá trình xử lý vụ việc. Theo đó, ngay khi tiếp nhận thông tin vào ngày 13/4, Ban giám hiệu đã mời phụ huynh và học sinh liên quan đến làm việc, đồng thời tiến hành xác minh, yêu cầu các em viết bản tường trình có xác nhận của phụ huynh.
Từ ngày 15/4 đến 18/4, nhà trường tiếp tục làm việc riêng với từng phụ huynh và học sinh liên quan để làm rõ sự việc.

Tại các buổi làm việc, các em học sinh thừa nhận lỗi, gửi lời xin lỗi đến bạn D.M, giáo viên và nhà trường, đồng thời cam kết không tái phạm. Phụ huynh các em cũng thống nhất phối hợp giáo dục con, đồng thời đồng ý với hướng xử lý của nhà trường.
Một số học sinh sau đó đã trực tiếp đến xin lỗi và tặng quà cho bạn D.M, hai bên đã hòa giải và tiếp tục sinh hoạt, học tập cùng nhau.
Tuy nhiên, theo Pháp luật Việt Nam, phụ huynh em D.M đề nghị tổ chức xin lỗi công khai có sự tham dự của nhà trường và phụ huynh các bên, nhưng đề xuất này không nhận được sự đồng thuận từ các phụ huynh còn lại.
Đến ngày 20/4, trong giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức để các học sinh liên quan xin lỗi bạn D.M trước tập thể lớp, có sự chứng kiến của Ban giám hiệu và Tổng phụ trách Đội. Nhà trường cũng đã thông báo kết quả giải quyết vụ việc đến gia đình học sinh.
Trao đổi về vụ việc, bà Lương Thị Thanh Lý – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh – cho biết nhà trường thấu hiểu và chia sẻ với những lo lắng của phụ huynh khi học sinh gặp vấn đề về tâm lý trong môi trường học đường.
Tuy nhiên, bà Lý cho biết một số đề xuất từ phụ huynh, như việc tổ chức buổi xin lỗi công khai có đầy đủ phụ huynh các bên tham dự, là không phù hợp với quy định tại Thông tư 19/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên nhà trường không thể thực hiện.
Theo quy định này, mục đích xử lý kỷ luật học sinh là nhằm giáo dục, giúp các em nhận ra sai phạm, tự sửa chữa và khắc phục hậu quả.

Nhà trường cũng đã ghi nhận và chuyển tải mong muốn này đến các phụ huynh liên quan, tuy nhiên các gia đình không đồng thuận do lo ngại việc con em bị áp lực hoặc tổn thương tâm lý.
Theo Hiệu trưởng, ngay khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã nhanh chóng làm việc với các bên liên quan, đồng thời động viên, hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng ổn định tinh thần. Giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao, hỗ trợ quá trình học tập và sinh hoạt của học sinh, thậm chí nhà trường sẵn sàng xem xét nguyện vọng chuyển lớp nếu gia đình có nhu cầu.
Tuy nhiên, đến ngày 22/4, học sinh liên quan được cho là đã ổn định tâm lý và bày tỏ mong muốn tiếp tục học tập cùng lớp hiện tại.
Về hướng xử lý, bà Lý cho biết nhà trường đã làm việc riêng với từng phụ huynh và học sinh liên quan. Các em vi phạm đều đã thừa nhận lỗi, thực hiện xin lỗi trực tiếp với bạn bị ảnh hưởng, giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu.
Song song đó, nhà trường tổ chức sinh hoạt lớp để nhắc nhở học sinh về cách ứng xử, không nói xấu, không chia rẽ bạn bè, đồng thời tăng cường theo dõi, hỗ trợ tâm lý và giáo dục hành vi cho học sinh trong lớp và toàn trường.
Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh sau sự việc, nhà trường không chỉ xử lý học sinh vi phạm mà còn chú trọng công tác động viên, định hướng để tránh tình trạng kỳ thị hoặc xa lánh giữa các em.
Liên quan đến việc công khai thông tin học sinh trong văn bản trước đó, bà Lý thừa nhận đây là sơ suất của nhà trường và khẳng định không có chủ đích. Nhà trường đã điều chỉnh lại thông báo, rút kinh nghiệm và sẽ ban hành văn bản thay thế, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh vì thiếu sót này.
Theo bà Lý, đây là sự việc lần đầu xảy ra tại trường, gây nhiều bất ngờ cho giáo viên và nhà trường. Hiện đơn vị xác định đây là vụ việc cần được xử lý nghiêm túc, đồng thời tăng cường các biện pháp để đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho học sinh.