Người đàn ông lầm đường lạc lối dạy cho phụ nữ 4 điều mà họ không hề hay biết

Đả kích từ chuyện người đàn ông ngoại tình, lầm đường lạc lối trở thành bước ngoặt thay đổi của phụ nữ, khiến họ học được thêm rất nhiều điều.

Trong gia đình, người đàn ông có thói trăng hoa, đi lầm đường thường sẽ khiến người vợ vô cùng đau khổ. Sau khi kết hôn đàn ông vừa có sự nghiệp vừa có gia đình, mà phụ nữ thường sẽ coi chồng trở thành nơi kiên cố vững chắc nhất để dựa vào. Khi đàn ông ngoại tình, phụ nữ sẽ cảm thấy chơi vơi, hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Chuyện này đối với phụ nữ thực sự là một đả kích trí mạng. Nhưng đàn ông ngoại tình cũng dạy cho người phụ nữ 4 điều này mà có lẽ họ không hề hay biết.

1. Học được cách tha thứ cho chính mình

Có rất nhiều người phụ nữ sau khi chồng ngoại tình thường mềm lòng tha thứ, nhưng lại tự dằn vặt bản thân trong một thời gian rất dài. Phụ nữ luôn nghĩ mình chưa đủ tốt nên người đàn ông mới có những mối quan hệ "ngoài luồng" như vậy. Những ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong lòng tạo thành gánh nặng lên tinh thần họ vô cùng lớn.

Tàn nhẫn dằn vặt chính mình như vậy nhưng rồi đến một ngày họ cũng sẽ nhận ra những suy nghĩ ấy là sai lầm. Tha thứ cho chính mình luôn luôn quan trọng hơn tha thứ cho người.

2. Bắt đầu hiểu được rằng nên tự trau dồi bản thân

Sau khi hôn nhân xuất hiện nguy cơ, phụ nữ sẽ ý thức được dù coi chồng là người thân yêu nhất thì đến một lúc nào đó chồng cũng không thể nào trở thành người mình có thể dựa vào cả đời. Người đàng tin nhất trên đời chỉ có chính mình.

Rất nhiều người phụ nữ sau khi kết hôn từ bỏ chính bản thân mình, từ chối việc tiến lên mà đem hết thảy thời gian để chăm sóc chồng con. Có nhiều lúc chính vì như vậy nên đàn ông mới bắt đầu chán ngán. Phụ nữ không phải cứ hi sinh là sẽ đổi được hạnh phúc dài lâu.

Phụ nữ sau khi đàn ông đi chệch hướng sẽ học được cách khiến cho chính mình trở nên ưu tú hơn. Họ vẫn yêu gia đình rất nhiều, nhưng đồng thời họ cũng học được cách yêu chính bản thân mình.

3. Học được rằng phụ nữ phải độc lập tài chính

Sau khi trở thành bà chủ của gia đình, nhiều người phụ nữ lại không có nguồn tài chính của riêng mình mà hết thảy mọi việc trong nhà đều dựa vào thu nhập của chồng. Khi hôn nhân xuất hiện vết rạn thì thường người đàn ông sẽ rạch ròi trong kinh tế. Phụ nữ muốn ly hôn cũng không có biện pháp nào có thể nuôi sống bản thân và con cái. Vì lẽ đó sau khi bị phản bội, phụ nữ sẽ học được cách tích cóp tiền bạc, tìm kế sinh nhai, học cách lưu lại cho mình một đường lui.

Khi đàn ông không thể cho vợ cảm giác an toàn, người vợ sẽ theo đuổi sự an toàn cơ bản nhất đó là từ vật chất.

4. Học được lúc nào thì nên buông bỏ

Thực ra phụ nữ không muốn ly hôn phần lớn là lo lắng cho con, sợ con không có một gia đình vẹn toàn. Nhưng càng sợ hãi như vậy càng bị hôn nhân thất bại bó buộc, miễn cưỡng duy trì hôn nhân chỉ còn vỏ bọc cũng sẽ không tạo ra được môi trường trưởng thành tốt cho con cái.  Đến một lúc nào đó người phụ nữ thấy được hôn nhân không còn lối thoát nào nữa, họ sẽ chủ động đưa ra lời đề nghị ly hôn.

Phụ nữ khi kết hôn rồi cũng sẽ từ từ trưởng thành, có thể từ những đau khổ mà rút ra được bài học cho chính mình. Đàn ông nên biết thế nào là đủ, không nên quá tham lam nếu không người vợ yêu thương nhất rồi một ngày nào đó cũng sẽ không còn chút lòng tin nào vào tình cảm nữa.

Thanh/Theo Baidu