Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, miền Trung mưa rất to

Hiện nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông bắc với sức gió mạnh nhất ở cấp 7, giật cấp 9 và có khả năng mạnh lên thành bão. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đường đi hiện tại của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ vĩ bắc; từ 112,5 đến 119,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 109,7 độ kinh đông, trên đất liền phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào vùng biển phía Nam của Vịnh Bắc bộ.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 12/10:

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26 - 29 độ C; phía Nam 23 - 26 độ C

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.