Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông nhiều nơi, gió giật cấp 9

Áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, dự báo nhiều nơi mưa to.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10km/h.

Dự báo diễn biến bão/áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới) áp thấp nhiệt đới tiếp tục giảm cường độ.

Trong 12 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 km/h. Đến 19h ngày 20/10 áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Trị. Vùng nguy hiểm là khu vực nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn), khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu về cường độ, rất ít khả năng gây gió mạnh trên cấp 6 tại các vùng đất liền ven biển. Khu vực nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Trong khi đó trên đất liền, không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió đông nên trong ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động mạnh.