Theo dự báo, trong ngày 1/7, vùng áp thấp đang hoạt động ngoài khơi Philippines có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80-85%. Sau đó, hệ thống này tiếp tục có khả năng phát triển thành bão với xác suất khoảng 60-65%.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện trên khu vực giữa Biển Đông đang hình thành một dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines. Đây là hình thế thời tiết có khả năng gây biến động mạnh trên Biển Đông trong những ngày tới.

Dự báo trong ngày hôm nay, vùng áp thấp sẽ di chuyển vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 1/7, khu vực phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc đạt cấp 6, sau đó cường độ gió tiếp tục gia tăng theo diễn biến của hệ thống.
Từ ngày 2/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Các khu vực biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, cùng vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông, sóng có thể vượt 3m, tiềm ẩn nguy cơ thời tiết nguy hiểm. Vùng mưa dông có khả năng mở rộng lên phía Bắc Biển Đông.
Cùng thời điểm, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ khoảng ngày 4 đến 7/7, khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Mưa lớn có khả năng đi kèm lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương.