Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc mưa lớn liên tiếp, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục là tâm điểm của đợt mưa lớn kéo dài với lượng mưa có nơi trên 300mm. Trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ dần thu hẹp, còn Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông vào chiều và tối.

Theo cơ quan khí tượng, rãnh áp thấp vẫn duy trì vắt qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động mạnh, khiến mưa lớn tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Thanh Hóa đến hết ngày 1/7. Đợt mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn đồi, vùng núi, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ngập úng ở các khu vực trũng thấp và đô thị ven sông.

Trong đó, vùng núi, trung du Bắc Bộ cùng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng được dự báo là những nơi hứng mưa lớn nhất. Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, nhiều nơi có thể vượt 300mm, tập trung chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm. Mực nước trên các sông, suối nhỏ có khả năng lên nhanh, làm tăng nguy cơ ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

anh-1782802115.jpg
Mưa lớn tiếp diễn tại Bắc Bộ, nhiều khu vực đối mặt nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở. Ảnh minh họa

Trái ngược với thời tiết mưa nhiều vào đêm và sáng, từ trưa đến chiều nay, Bắc Bộ có xu hướng giảm mưa, trời hửng nắng, không khí trở nên oi bức do độ ẩm vẫn ở mức cao. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nhiều địa phương trong khu vực dao động từ 31-34 độ C, độ ẩm trên 70%, khiến cảm giác nóng bức càng rõ rệt.

Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục thu hẹp phạm vi, chủ yếu còn xuất hiện từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, cường độ nắng không quá gay gắt nhưng vẫn có thể gây cảm giác khó chịu vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Trong khi đó, từ chiều tối và đêm nay, khu vực từ TP Huế đến tỉnh Lâm Đồng cùng Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 80mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị. Người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong các cơn dông.

Theo dự báo xu thế thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm 30/6 đến ngày 1/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa lớn, trong khi ban ngày vẫn có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng cùng phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai trong ngày 30/6 vẫn có nơi xảy ra nắng nóng, thậm chí nắng nóng gay gắt. Các khu vực còn lại duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ từ chiều tối 30/6 mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ xuất hiện mưa to.

mua-lon-1782802115.jpg
Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông. Ảnh minh họa

Bước sang giai đoạn từ đêm 1/7 đến ngày 9/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn duy trì trạng thái nhiều mưa. Riêng đêm 1/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Từ ngày 2/7, mưa giảm dần nhưng vùng núi và trung du vẫn xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong khi khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa chủ yếu có mưa vào ban đêm và sáng sớm. Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì mưa rào và dông vài nơi, riêng giai đoạn từ đêm 1 đến 3/7 mưa có xu hướng tăng, cục bộ xuất hiện mưa lớn. Đối với Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vừa, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra vào chiều và tối đến khoảng ngày 3-4/7 trước khi giảm dần.

Trong suốt thời kỳ dự báo, cơ quan khí tượng lưu ý người dân trên cả nước cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bởi trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và việc đi lại.

Mai Hương (T/H)