Sau những ngày thời tiết dễ chịu do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh bất thường xuất hiện giữa tháng 6, khu vực Bắc Bộ đang bước vào giai đoạn tăng nhiệt trở lại. Từ ngày 12/6, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh hơn và mở rộng về phía Đông, tác động trực tiếp đến thời tiết nước ta, khiến nhiệt độ tăng nhanh trên diện rộng.
Theo dự báo, nền nhiệt trong ngày 12/6 sẽ nhích lên khoảng 1 - 2 độ C so với ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ dao động từ 32 - 34 độ C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 35 độ C. Cảm giác oi bức sẽ xuất hiện rõ hơn vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều.

Đặc biệt, từ ngày 13 đến 14/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ cùng các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, cá biệt có nơi vượt 37 độ C.
Thời tiết một tháng qua xuất hiện nhiều hiện tượng cực đoan
Nhận định về tình hình thời tiết trong khoảng một tháng trở lại đây, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm và bất thường đã xuất hiện trên phạm vi cả nước.
Đáng chú ý, tối 3/6, áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa mưa bão năm nay hình thành trên Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hệ thống này sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, rời khỏi Biển Đông vào sáng 5/6 và suy yếu dần.
Tiếp đó, ngày 8/6, một đợt không khí lạnh hiếm gặp trong thời điểm đầu mùa hè bất ngờ tràn xuống Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, gây mưa lớn diện rộng. Nhiệt độ tại nhiều nơi giảm mạnh từ 7 - 10 độ C chỉ trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, nhiều địa phương trên cả nước liên tục ghi nhận các đợt mưa dông mạnh. Một số trạm khí tượng đã quan trắc được lượng mưa ngày và lượng mưa tích lũy tháng vượt mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng thời kỳ nhiều năm.
Song song với đó, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và dải duyên hải Nam Trung Bộ cũng trải qua nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Riêng tại Quảng Ngãi, ngày 8/6 ghi nhận mức nhiệt 40,5 độ C, ngang bằng kỷ lục cao nhất từng được đo vào các năm 1983 và 2021.

Nhiệt độ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm
Dự báo xu thế thời tiết từ ngày 11/6 đến 10/7/2026, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, thậm chí một số khu vực còn cao hơn mức này.
Về lượng mưa, Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 25%. Trong khi đó, phần lớn các khu vực còn lại trên cả nước có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5 - 20%.
Các chuyên gia khí tượng nhận định trong thời gian tới, nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện với tần suất gia tăng, xen kẽ các đợt mưa dông mạnh do tác động của các hình thái thời tiết diễn biến phức tạp trong giai đoạn chuyển mùa.