Bắc Giang: Vì sao nguyên Phó chủ tịch huyện Văn Chấn bị bắt tạm giam?

Ông Nông Ích Chấn (50 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Yên Bái khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với ông Nông Ích Chấn (50 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

bac giang vi sao nguyen pho chu tich huyen van chan bi bat tam giam

UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Báo Giao thông)

Trước đó, cùng tội danh trên, Công an tỉnh Yên Bái cũng khởi tố bị can Trần Quốc Dương (47 tuổi, công chức địa chính xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái), Trần Đăng Khôi (43 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn) và Trần Đăng Khánh (42 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Chấn).

Theo cơ quan chức năng, các bị can trên liên quan đến sai phạm trong quá trình khảo sát, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để Công ty TNHH tư vấn đầu tư thương mại Thiên Hà thực hiện dự án trang trại nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất, tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ) từ năm 2019 đến năm 2020.

Cảnh sát cáo buộc các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ với mục đích vụ lợi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.