Bản tin 10/8: Từ 15/8, 4 mẫu hộ chiếu mới được áp dụng

Từ 15/8, 4 mẫu hộ chiếu mới được áp dụng; Mải mê dùng điện thoại khi đang sạc pin, người phụ nữ bị vỡ nhãn cầu và cụt ngón tay...

Từ 15/8, 4 mẫu hộ chiếu mới được áp dụng

Xã hội - Bản tin 10/8: Từ 15/8, 4 mẫu hộ chiếu mới được áp dụng

Từ ngày 15/8/2023 bổ sung mẫu hộ chiếu mới cấp theo thủ tục rút gọn. Ảnh minh họa.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 31/2023 quy định mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Từ ngày 15/8 có 4 loại hộ chiếu được áp dụng là hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ; hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm; hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím; hộ chiếu phổ thông cấp theo rút gọn, trang bìa màu đen.

Cụ thể, ban hành 4 mẫu hộ chiếu áp dụng từ ngày 15/8/2023:

1. Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG);

2. Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV);

3. Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT);

4. Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, trang bìa màu đen (mẫu HCPT-RG).

Như vậy so với quy định trước đây, Bộ Công an đã thêm mẫu hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn.

Tại thông tư 31/2023 quy định mẫu hộ chiếu mới mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chip điện tử. Hình ảnh các trang trong hộ chiếu là cảnh đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp họa tiết trống đồng, ngôn ngữ sử dụng hộ chiếu là tiếng Việt và tiếng Anh.

Theo thông tư, chip điện tử sẽ được đặt ở trong bìa sau của hộ chiếu gắn chip. Bìa hộ chiếu là loại nhựa tổng hợp có độ bền cao. Chữ, số hộ chiếu được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt từ trang một tới bìa sau. Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo an, chống làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO.

Số trang trong hộ chiếu (không kể trang bìa) là 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao; hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm. Hộ chiếu phổ thông có 12 trang cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng.

Học sinh Kiên Giang sẽ tựu trường từ ngày 21/8

Xã hội - Bản tin 10/8: Từ 15/8, 4 mẫu hộ chiếu mới được áp dụng (Hình 2).

 Ảnh minh họa.

Theo Giáo dục & Thời Đại, mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh, các trường đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9. Theo đó, học sinh mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn sẽ tựu trường vào ngày 28/8 và đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9/2023

Đặc biệt với các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trong các ngày 3 hoặc 4/9/2023. Riêng đối với học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 21/8/2023.

Học sinh các cấp học, bậc học sẽ có thời gian học trong học kỳ 1 là 18 tuần (từ ngày 6/9/2023 đến 6/1/2024), học kỳ 2 là 17 tuần thực học (từ ngày 08/1/2024 đến 18/5/2024).

Trừ học sinh lớp 9, 12 sẽ có 16 tuần thực học. Thời gian còn lại sẽ dành cho các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, ngày bế giảng năm học 2023 – 2024 sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ trước 31/5/2024.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2024. Xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2024.

Hoàn thành tuyển sinh lớp 6, lớp 10 cho năm học 2024 - 2025, trước ngày 31/7/2024. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 trước ngày 31/7/2024.

Mải mê dùng điện thoại khi đang sạc pin, người phụ nữ bị vỡ nhãn cầu và cụt ngón tay

Xã hội - Bản tin 10/8: Từ 15/8, 4 mẫu hộ chiếu mới được áp dụng (Hình 3).

Nổ điện thoại khi đang sạc, người phụ nữ bị đa chấn thương. Ảnh: Báo Vietnam+.

Theo Vietnam+ ngày 9/8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ của Bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bị đa chấn thương nguy hiểm do điện thoại phát nổ khi đang sạc.

Chia sẻ về trường hợp này bác sĩ Nguyễn Trọng Tài - Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung cho hay nữ bệnh nhân 37 tuổi (ở Bắc Giang) được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 6/8 trong tình trạng thương tích toàn thân, nguy hiểm tính mạng. Vùng hàm mặt bệnh nhân có nhiều vết thương biến dạng, vỡ nhãn cầu mắt phải, vết thương khí quản cổ vẫn còn dị vật là mảnh nhựa cắm sâu. Vùng ngực, bụng, 2 đùi của bệnh nhân cũng chi chít tổn thương. Đặc biệt, bàn tay phải của bệnh nhân bị tổn thương, các ngón tay dập nát nghiêm trọng.

Ngay sau khi cấp cứu ổn định, người bệnh được chuyển vào phòng mổ cấp cứu, với êkip mổ phối hợp nhiều chuyên khoa.

Tại viện các bác sĩ đã gắp dị vật găm trong những tổn thương, xử lý cắt cụt các ngón tay bàn tay phải. Riêng nhãn cầu mắt phải bị vỡ, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương sang mổ phối hợp đã múc nhãn cầu, bệnh nhân vĩnh viễn bị mất đi thị lực mắt phải.

Khai thác tiền sử bệnh, chồng bệnh nhân cho biết tai nạn xảy ra lúc vợ anh ở một mình trong phòng. Khi điện thoại hết pin, bệnh nhân cắm sạc và vừa sạc vừa sử dụng.

Được biết, chiếc điện thoại người vợ sử dụng cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Từ trường hợp này các bác sĩ Tài cảnh báo tai nạn xảy ra khi vừa dùng điện thoại vừa sạc rất nguy hiểm. Trong 2 năm qua, Bệnh viện tiếp nhận ít nhất 5 trường hợp chấn thương trầm trọng do nổ điện thoại do sử dụng khi đang sạc. Các bệnh nhân với chấn thương thường ở vùng đầu mặt, tay, ngực rất nguy hiểm, có người nát tay, người mù mắt. Trường hợp nữ bệnh nhân trên là ca trong tình trạng nặng nhất Bệnh viện tiếp nhận liên quan đến nổ điện thoại khi sạc.

Trúc Chi (t/h)