Bản tin 22/7: Hàng trăm thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học

Hàng trăm thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học; Bão số 1 vừa tan, cơn bão số 2 được dự báo có cường độ khá mạnh...

Hàng trăm thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học, nguyên nhân vì sao?

Xã hội - Bản tin 22/7: Hàng trăm thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học

Số lượng điểm liệt các môn thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: VTC News.

Thông tin trên VTC News, theo dữ liệu của Bộ GD&ĐT, cả nước có 656 bài thi điểm liệt thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 300 em đạt từ 15 điểm theo tổ hợp xét nhưng có bài thi bị điểm liệt. 651 thí sinh bị điểm liệt ứng với 656 bài thi điểm liệt (một số thí sinh có 2 bài thi bị điểm liệt).

Trong số các thí sinh này, 24 em đạt từ 25 đến 27,75 điểm, 108 em đạt từ 20 đến dưới 25 điểm và 155 trường hợp có điểm tổ hợp đạt từ 15 đến dưới 20 điểm.

Ở mốc thấp hơn, từ 10 đến dưới 15 điểm tổ hợp có 176 thí sinh và 188 thí sinh tổng điểm 3 môn dưới 10 điểm.

Nếu lấy mốc điểm chuẩn từ 15 trở lên (mức điểm sàn thấp nhất các trường công bố năm nay), gần 300/651 em đủ điểm đỗ vào các trường đại học. Tuy nhiên, các em đều không được xét công nhận tốt nghiệp 2023 theo quy định của Bộ GD&ĐT nên tỷ lệ vào đại học, cao đẳng bằng 0%.

Ngoài 4 thí sinh ở Nam Định điểm thi tiếng Anh 0 vẫn được xét tốt nghiệp do được miễn thi từ trước đó, thì nhiều thí sinh khác dính điểm liệt 1, 0,75, 0,5... sẽ mất cơ hội vào đại học năm nay.

Một thí sinh tại Thái Bình - số báo danh 260032xx, đạt điểm 10 môn Lịch sử, Địa 8,75 và Giáo dục Công dân 9,25. Tổng điểm khối C00 của thí sinh này đạt 24,75, có thể đỗ vào nhiều trường đại học đào tạo khối ngành xã hội. Tuy nhiên, điểm thi môn tiếng Anh bị 1 nên thí sinh này không được xét tốt nghiệp THPT, đồng nghĩa mất cơ hội xét tuyển vào đại học năm nay với số điểm khá cao này.

Một thí sinh khác đến từ Lạng Sơn số báo danh 10383xx điểm khối D07 (Toán, Hóa, Anh) là 26,6 nhưng Sinh học chỉ được 1 điểm.

Cũng bị điểm liệt môn Sinh, một thí sinh số báo danh 80008xx có điểm khối D00 (Toán, Văn, Anh) đạt 26,6 vẫn trượt tốt nghiệp.

Thí sinh có số báo danh 280080xx ở Thanh Hóa có tổ hợp C19 đạt 25 điểm nhưng tiếng Anh chỉ 1 điểm.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có 1 môn đạt điểm thi từ 1 trở xuống sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT năm nay. 1 điểm là mức điểm liệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh bị điểm liệt sẽ không thể sử dụng kết quả của tổ hợp môn thi có điểm liệt để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hà Nội ghi nhận 76 bài thi bị điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống), cao nhất cả nước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội đứng đầu về số bài thi bị điểm liệt (năm ngoái thành phố có 127 thí sinh điểm liệt). Kế đến Thanh Hoá tiếp tục ở vị trí thứ 2 với 37 em và TP.HCM có 35 thí sinh.

Trong số 63 địa phương, chỉ Vĩnh Phúc, Bến Tre, Bạc Liêu không ghi nhận trường hợp thí sinh nào bị điểm liệt. Năm ngoái, Lai Châu là địa phương duy nhất không bài thi bị điểm liệt.

Trong các bài thi bị điểm liệt, tiếng Anh có số bài điểm liệt cao nhất là 192, Toán 123, Địa lý 112, Ngữ văn 92, Sinh học 36, Lịch sử 38, Giáo dục công dân 26, Vật lý 23 và Hoá học 14.

Bão số 1 vừa tan, cơn bão số 2 được dự báo có cường độ khá mạnh

Xã hội - Bản tin 22/7: Hàng trăm thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Theo Sức khỏe & Đời sống, cơn bão số 2 hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2023 có tên là Doksuri dự báo sẽ có cường độ khá mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 1, miền Bắc xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi, một số nơi có thể ngập lụt. Vì vậy bạn cùng gia đình cần lưu ý một số quy tắc đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão nhằm tránh bị điện giật hay các sự cố đáng tiếc khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 21/7, áp thấp nhiệt đới ở khoảng kinh tuyến 132E đã mạnh lên thành bão. Cơn bão này có tên là Doksuri (do Hàn Quốc đề cử, có nghĩa là chim ưng). Đây là cơn bão hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2023. Dự báo quỹ đạo bão Doksuri sau 3 ngày của các nước còn phân tán, khả năng đi vào Biển Đông là thấp.

Dự báo bão Doksuri sẽ mạnh cấp 12 ở vùng biển phía Đông đảo Luzon trong vài ngày tới. Trong giai đoạn đầu hướng di chuyển của cơn bão phụ thuộc vào sống cận xích đạo (NER) khác với sống cao cận nhiệt đới (STR), NER thường không bền vững, chỉ mang tính chất tạm thời nên có thể cơn bão tạm thời đi lên phía Bắc sau đó sẽ dần bị STR ở vĩ độ cao chi phối và dẫn dắt.

Về diễn biến mưa dông ở Bắc Bộ và Trung Bộ, đêm qua và sáng 21/7, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/7 đến 08h ngày 21/7 có nơi trên 60mm như: Móng Cái (Quảng Ninh) 75.2mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 94mm, Sông Hinh (Phú Yên) 65.4mm, Ia Khai (Gia Lai) 179.6mm, Ia Dom (Kon Tum) 162.4mm, Krông A Na (Đắk Lắk) 73.6mm, Lâm Hà (Lâm Đồng) 74mm, Tân Hoà (Tây Ninh) 69.6mm,…

Dự báo từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, trong ngày 21/7 ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trong chiều tối và đêm 21/7, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngồi chơi trước nhà, bé 5 tuổi bị con chó lạ cắn rách mặt

Xã hội - Bản tin 22/7: Hàng trăm thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn trượt đại học (Hình 3).

Ảnh minh họa.

Theo Vietnamnet, ngày 21/7, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân T.N.T.V (5 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn) bị chó cắn vùng mặt, ảnh hưởng rất nặng nề.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/7, cháu bé ngồi chơi trước cửa nhà, bất ngờ bị con chó ở đâu chạy đến cắn xé vùng mặt, đầu. Ngay sau đó, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bé gái nhập viện với tình trạng da vùng trán, quanh mắt trái bị cắn mất 1 mảng 8x6 cm (khoảng gần nửa lòng bàn tay người lớn). Phần lông mày bên trái của trẻ bị mất hẳn, vết thương dài tầm 10cm phía trên đỉnh đầu.

"Mặc dù người nhà có nhặt lại được 1 phần miếng da chó cắn, với hy vọng có thể khâu lại cho bé gái. Tuy nhiên, do thời gian từ khi bị cắn đến lúc vào viện là 3 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, chưa kể miếng da bị đứt rời, bẩn, việc ghép vào sẽ có nguy cơ hoại tử” - bác sĩ Nguyễn Quang Hà, Khoa răng hàm mặt, chia sẻ.

Đứng trước 1 khuyết hổng lớn vùng mặt, bác sĩ quyết định tiến hành lóc da phần đầu và trán 2 bên, chuyển vạt tại chỗ. Ca mổ bắt đầu từ 22h hơn cho đến 2h sáng cùng ngày đã thành công.

Sau phẫu thuật, mắt cháu V. không bị co kéo nên không bị ảnh hưởng nhiều đến chức năng của mắt. Đồng thời, trẻ được bác sĩ khuyến cáo tiêm phòng bệnh dại, và uốn ván. Tuy nhiên vết sẹo ở mặt và vết sẹo tâm lý sẽ ảnh hưởng đến cháu về sau.

Trúc Chi (t/h)