Bằng Kiều, Thu Minh cùng nhiều nghệ sĩ "Hòa nhịp con tim" lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia

Hơn 30 nghệ sĩ và người nổi tiếng tại Việt Nam đã tham gia vào dự án âm nhạc cộng đồng "Hòa nhịp con tim" của nhạc sĩ Huy Tuấn, với mong muốn gửi đi một thông điệp về sự sẻ chia.

Dự án được lấy cảm hứng từ chính ca khúc “Hòa nhịp con tim” đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Huy Tuấn. Phiên bản MV mới ra mắt  quy tụ hơn 30 nghệ sĩ và người nổi tiếng của Việt Nam.

Tối 25/4, dự án âm nhạc cộng đồng "Hòa nhịp con tim" với sự quy tụ của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tham gia như Bằng Kiều, Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Soobin Hoàng Sơn, Khắc Việt, Văn Mai Hương, Tiên Tiên, Erik, Hoà Minzy, Đinh Hương, Bùi Lan Hương, Hoàng Tôn, Trọng Hiếu, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, Bảo Thanh, Minh Xù, Thanh Hương, Tiến Lộc, Hiền Sến, Kiều Loan, Vũ Thu Hoài.

Không chỉ vậy, các nghệ sĩ Nguyễn Quang Dũng, Diễm Quỳnh, Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng, Cù Trọng Xoay, Châu Bùi, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, gia đình ca sĩ Hồng Nhung cùng tham gia trong vai trò khách mời truyền tải thông điệp sẻ chia từ những trái tim.

Trong thời gian cả nước và thế giới đang thực hiện giãn cách xã hội, các nghệ sĩ từ khắp mọi miền đất nước và cả hải ngoại đã tự thu âm và tự quay hình bằng điện thoại tại nhà ca khúc này. Nhạc sĩ Huy Tuấn đã tập hợp các bản ghi để hoàn chỉnh và dàn dựng với các hình ảnh được ủng hộ từ các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Việt Thanh, Thắng Sói, Ngô Hải An.

Mặc dù được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm và phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19, nhưng không vì thế mà chất lượng của MV "Hòa nhịp con tim" không đồng đều. Nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn đặt yếu tố nghệ thuật và chuyên môn cao của các phần trình diễn và biên tập trọn vẹn tác phẩm. Riêng một số cảnh quay đông người được thực hiện trong buổi ghi hình và sự hỗ trợ của ê-kíp “Trời sinh một cặp” vào những ngày đầu tháng 3.

Nói về dự án này, nhạc sĩ - đạo diễn Huy Tuấn chia sẻ: “Một thập kỷ mới vừa mới bắt đầu theo một cách không thể nào choáng váng hơn. Một cơn đại dịch, một cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn nhất kể từ sau thế chiến thứ 2. Không một quốc gia, gia đình, cá nhân nào thoát được khỏi ảnh hưởng của nó. Chúng ta đều phải đối diện với nó, học cách làm quen, chung sống và vượt qua nó.

Những khó khăn, những câu chuyện buồn, thậm chí bi thảm, xảy ra ở khắp mọi nơi, nhưng đó không phải là những thứ có thể khiến chúng ta chùn bước. Bởi vì mỗi ngày, nắng vẫn lên, trái đất vẫn quay và mỗi chúng ta đều có một cuộc đời để sống, nhiều người để chăm sóc yêu thương, nhiều sứ mệnh để gánh vác và đóng góp. Cho nên, giờ đây là lúc chúng ta hãy cùng nhau làm những điều tốt đẹp, cùng chung tay là những điều tốt đẹp, bởi chỉ có cùng nhau, chúng ta mới có thể vượt qua được những khó khăn này và cả những khó khăn còn ở phía trước”.

“Hòa nhịp con tim” mang đến tinh thần tích cực cho mọi người với ca từ ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Đó như là một sự cổ vũ tinh thần cho hàng triệu trái tim con người Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các nghệ sĩ cũng bày tỏ rằng, tham gia dự án “Hòa nhịp con tim” mang đến ý nghĩa rất lớn, đồng thời mong mọi người chia sẻ và lan toả thông điệp tích cực cùng hoà nhịp tim, cùng hành động.

Nhạc sĩ Huy Tuấn còn nhấn mạnh: “Tôi tin rằng đại dịch này rồi sẽ qua đi hoặc hạn chế bằng cách này hay cách khác, nhưng những hậu quả mà nó để lại sau một đợt càn quét là không thể lường hết được. Chúng ta cần phải tái thiết cuộc sống. Thật ra không phải tái thiết mà là xây mới cuộc sống, bởi có nhiều thứ sau thảm hoạ này, sẽ vĩnh viễn thay đổi. Không còn cách nào khác, chúng ta cần hoà nhịp con tim để cùng nhau xây mới cuộc đời, đặc biệt là chia sẻ, cùng đưa tay nắm lấy những bàn tay đang cần sự giúp đỡ của chúng ta”.