Bắt đối tượng vác rìu chém 2 công an: Kẻ gây án nhiễm HIV

Đối tượng Vũ Văn Nguyên khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận bị nhiễm HIV/AIDS và từng có 3 tiền án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 18/10, anh Vũ Toàn T. (SN 1975; trú tại đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) trong lúc ngồi uống bia với bạn tại quán vỉa hè đường vòng ngã ba phố Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền có mâu thuẫn với Vũ Văn Nguyên (SN 1971; trú tại số 10/78 đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Trong lúc cãi vã, xô xát, Nguyên rút 1 con dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực anh T. khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Sau khi gây án, Vũ Văn Nguyên bỏ về nhà tại số 10/78 Lê Lợi phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.

bat doi tuong vac riu chem 2 cong an ke gay an nhiem hiv3                                              Đối tượng Vũ Văn Nguyên và đồ gây án. (Ảnh: Zing)

Nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự, Công an 2 phường Gia Viên và Máy Tơ phối hợp cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng tổ chức truy bắt đối tượng Nguyên.

Tại nhà Vũ Văn Nguyên, lực lượng công an đã kêu gọi đối tượng ra đầu thú nhưng Nguyên không chấp hành. Công an quận Ngô Quyền phải ra quyết định bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyên.

Khi lực lượng truy bắt đã xông vào nhà, Nguyên rèo lên mái leo sang tầng thượng của tòa nhà thuộc Công ty Vinacontrol Hải Phòng ẩn nấp. Lực lượng chức năng đã tiếp cận đối tượng.

Bằng nghiệp vụ của mình, các chiến sĩ công an đã khống chế được đối tượng. Tuy nhiên, do quá trình tiếp cận bắt đối tượng diễn ra ở trên cao, địa thế hẹp và nguy hiểm, 2 chiến sĩ công an đã bị thương.

Công an TP.Hải phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Các chiến sĩ công an bị thương cũng đang được điều trị, chống phơi nhiễm HIV.

Được biết, đối tượng Nguyên đã có 3 tiền án, trong đó năm 1995 bị TAND TP.Hải Phòng xử phạt 20 năm tù về tội Giết người. Khi đang chấp hành án, đối tượng lại phạm tội cố ý gây thương tích bị TAND tỉnh Phú Thọ xử phạt 4 năm tù. Đến năm 2017, Nguyên mới được tha.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.