Bắt giữ băng trộm đột nhập nhà dân, phá két lấy 1,3 tỷ: Hé lộ kế hoạch của nhóm đối tượng

Tại cơ quan công an, băng trộm đột nhập nhà dân, phá két lấy 1,3 tỷ đồng khai nhận do túng tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc nên bàn bạc với nhau tìm nhà dân có nhiều tài sản để đột nhập trộm cắp.

Ngày 17/10, Dân Trí đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Lê Hữu Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 29/5, vợ chồng ông Đ. (ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) đưa con đi học ở thành phố Tây Ninh. Đến khoảng 16h20 cùng ngày, vợ chồng ông Đ. về nhà phát hiện két sắt bị phá, mất trộm hơn 1,3 tỷ đồng và trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tây Ninh xác định băng nhóm thực hiện vụ trộm, gồm: Nguyễn Đình Dũng (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Mai Thị Chi (44 tuổi, ngụ Tây Ninh), Lê Hữu Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

bat giu bang trom dot nhap nha dan pha ket lay 1 3 ty he lo ke hoach cua nhom doi tuong dpsl 1                                       Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công An Nhân Dân

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, băng nhóm này có nhiều tiền án, không có nơi ở ổn định và thường xuyên qua lại biên giới Campuchia.

Liên quan đến sự việc, Công An Nhân Dân dẫn thông tin cho hay, tang vật thu giữ bao gồm 1 xe môtô mang BKS 93B1-400.44, 1 kiềm cộng lực, 2 xà ben, 2 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Hùng và Hoa bước đầu khai nhận, do túng tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Giữa tháng 5/2022, Dũng, Hùng, Hoa bàn bạc với nhau tìm nhà dân có nhiều tài sản để đột nhập trộm cắp.

Sau đó, Dũng, Hùng phân công Hoa tìm gia đình có tài sản, nắm quy luật sinh hoạt hàng ngày của họ. Đồng thời, Hoa chụp hình ảnh ngôi nhà chuẩn bị ra tay trộm gửi cho Dũng, Hùng để trực tiếp đột nhập vào lấy trộm tài sản. Khi thống nhất vai trò cụ thể từng người, Hoa về tỉnh Tây Ninh gặp Chi và nói kế hoạch, nhiệm vụ từng người gây án.

Do có quen biết từ trước, Chi biết nhà vợ chồng anh Đắc có nhiều tài sản. Sau đó, Chi chỉ cho Hoa rồi cùng nhau quan sát, nắm quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Chi và Hoa chụp hình ảnh cửa trước, cửa sau và phòng ngủ nhà vợ chồng anh Đắc gửi cho đồng bọn biết vị trí, đặc điểm.

Khoảng 14h ngày 29/5, biết gia đình anh Đắc đi vắng, Hoa và Chi nhanh chóng chớp thời cơ, liên lạc với Hùng, Dũng. Sau đó, Hùng, Dũng điều khiển xe máy từ tỉnh Bình Phước đến nhà vợ chồng anh Đắc, dùng kiềm cộng lực phá cửa sổ, đột nhập vào nhà nạn nhân, còn Hoa, Chi ở trước nhà cảnh giới.

Tiếp đó, nhóm đối tượng sử dụng xà beng, mỏ lết cậy phá két sắt và đập heo đất trộm số tiền trên. Gây án xong, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường và đến huyện Hớn Quản (Bình Phước) để chia nhau tiền trộm được tiêu xài.

Đáng lưu ý, sau khi trở về Bình Phước, Hùng tiếp tục gây án và bị Công an huyện Hớn Quản khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Được biết, Hùng và Dũng từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.