Bắt giữ đối tượng cầm súng, lựu đạn cố thủ trong nhà tại TP. HCM

Khi bị vây bắt, Chinh đã điên cuồng nổ nhiều phát súng vào công an song không xảy ra thương vong. Sau khi khống chế và bắt giữ đối tượng, công an đã thu giữ khẩu súng quân dụng, nhiều viên đạn.
Đối tượng Chinh cùng súng và lựu đạn. Ảnh: Công an Nhân dân
Đối tượng Chinh cùng súng và lựu đạn. Ảnh: Công an Nhân dân

Vietnamnet đưa tin ngày 2/2, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can Trần Duy Chinh (SN 1971, quê Nam Định, ngụ quận 10, TP.HCM) - đối tượng cầm lựu đạn, súng cố thủ trong căn nhà nằm trong hẻm tại đường Lý Thái Tổ, quận 10.

Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng Chinh có thực hiện vụ cướp xe máy của người dân ở huyện Định Quán, Đồng Nai nên bị lực lượng công an truy bắt. Quá trình này, Chinh có nổ súng đối với lực lượng công an, may mắn không có thương vong.

Sau khi khống chế và bắt giữ Chinh, công an đã thu giữ khẩu súng quân dụng, nhiều viên đạn và một quả lựu đạn trong người đối tượng.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 15h ngày 30/1, Công an quận 10 nhận tin báo về việc nam thanh niên nghi ngáo đá, gây mất an ninh trật tự trên đường Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10), nên xuống hiện trường vây bắt.

Đến nơi, tổ công tác phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn đúng như người dân trình báo, nên đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân, thì người này không chấp hành và bất ngờ móc 1 vật màu đen trong người ra (hình dạng giống khẩu súng ngắn) đe dọa.

Nhận định khả năng Chinh chạy vào nhà số 289/1 Lý Thái Tổ để cố thủ nên tổ công tác đã báo cáo cấp trên huy động lực lượng phong tỏa xung quanh. Tuy nhiên, do thông thuộc địa hình, đối tượng đã theo lối khác bỏ trốn.

Kiểm tra nơi ở của Chinh, cảnh sát phát hiện nhiều dao, hung khí tự chế. Nghi can có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và đang bị Công an tỉnh Nam Định điều tra về một số hành vi, theo báo Thanh Niên.

Mộc Miên (T/h)