Bắt giữ đối tượng có 2 lệnh truy nã, lẩn trốn gần biên giới

Bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, Diu trốn sang Trung Quốc và bị lực lượng chức năng bắt giữ khi xuất hiện gần biên giới.

Ngày 11/9, Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã tạm giữ hình sự Chấu Văn Diu (34 tuổi, người địa phương).

bat giu doi tuong mang 2 an truy na dspl                                          Diu tại cơ quan chức năng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thông tin trên Tri thức trực tuyến, Diu là đối tượng mang 2 lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Trước đó, trong các ngày 20/10/2014 và 25/11/2014, Dìu bị Công an TP.Lào Cai ra 2 quyết định truy nã về tội danh nêu trên. Quá trình điều tra, Dìu bỏ nơi cư trú sang Trung Quốc sinh sống.

Khi trốn truy nã tại Trung Quốc, Diu tiếp tục tham gia vận chuyển ma túy, nên bị TAND huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) xử phạt 7 năm tù giam.

Chiều ngày 8/9, cơ quan chức năng phát hiện Chấu Văn Diu xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) nên tiến hành bắt giữ người này.

Được biết, ngoài những hành vi trên, Diu còn có một tiền án về tội Lưu hành tiền giả, bị TAND huyện Bát Xát (Lào Cai) xử phạt 8 năm tù.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 11/9, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan vận động thành công đối tượng Lường Văn Phai (SN 1974, trú tại bản Na Há, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị truy nã ra đầu thú sau 5 năm lẩn trốn.

Trước đó, Phai bị Cơ quan CSĐT - Công an huyện Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi theo dõi, thu thập thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng; cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, thuyết phục gia đình Lường Văn Phai kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.