Bắt giữ "ông trùm" đường dây buôn hơn 1.000 bánh heroin sau 7 năm lẩn trốn tại Lào

Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Công an tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) bắt giữ thành công ông trùm đường dây buôn hơn 1.000 bánh heroin sau 7 năm lẩn trốn tại Lào.

Ngày 5/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Xay Sổm Bun (CHDCND Lào) Sùng A Dua (tên gọi khác là Giàng Sống Ly, SN 1977, thường trú tại bản Pu Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) khi đang lẩn trốn tại Lào.

bat giu ong trim duong day ma tuy 1000 banh sau 7 nam lan tron tai lao dspl

Đối tượng Sùng A Dua. Ảnh: Giáo dục& Thời đại

Sùng A Dua là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép 1.010 bánh heroin từ Lào về Việt Nam bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên triệt phá từ năm 2014, mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 24/11/2014, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Hạng A Thi, Sùng A Sếnh có hành vi vận chuyển 39,25g heroin tại bản Huổi Múa B (xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông).

Đấu tranh mở rộng, ban chuyên án đã xác định được một đường dây gồm 10 đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên tới 1.010 bánh heroin từ năm 2007.

Ngay sau khi những đối tượng đầu tiên trong đường dây bị phát hiện, bắt giữ, Sùng A Dua đã nhanh chân lần theo bìa rừng khu vực biên giới lẩn trốn sang Lào. 

Trong hơn 7 năm lẩn trốn, Dua đã đưa vợ con sang Lào, không liên lạc về Việt Nam và từng cư trú bất hợp pháp tại hầu khắp các tỉnh Bắc Lào, Trung Lào.

Đối tượng này nhiều lần thay đổi tên tuổi, địa chỉ, tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân và chọn những nơi hẻo lánh, hiểm trở phức tạp để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Khoảng 6h10 ngày 4/3, Tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào đã phối hợp các lực lượng chức năng của nước bạn tiếp cận, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Sùng A Dua tại bản Huổi Hỉn Sửa (huyện A Nụ Vông, tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào).

Sau khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và thủ tục pháp lý tại Lào, đối tượng Sùng A Dua đã được dẫn giải, di lý về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) để xử lý theo quy định của pháp luật.