Bắt kẻ trốn truy nã mang “vỏ bọc” thuyền viên khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Qua đối chiếu lai lịch của những người trên tàu, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện thuyền viên là người đang bị truy nã nên tiến hành tổ chức bắt giữ.

Ngày 6/7, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị vừa bắt giữ, bàn giao đối tượng Lưu Việt Hoàng, SN 1995, quê Hải Phòng theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào lúc 8h sáng 5/7, trong quá trình làm thủ tục đăng ký đến cho tàu Phương Nam 57 do ông Hoàng Tiến Cường, 43 tuổi, quê Hải Phòng làm thuyền trưởng.

Qua đối chiếu, xác minh 9 thuyền viên và 1 hành khách trên tàu, Tổ kiểm tra giám sát Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gò Dầu (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện thuyền viên Lưu Việt Hoàng có nhân thân trùng khớp với thông tin đối tượng thuộc diện Đối tượng quản lý nghiệp vụ và Quyết định số 01/QĐTN- CQĐT (Quyết định truy nã) ngày 19/5/2022 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ điều tra - Bắt kẻ trốn truy nã mang “vỏ bọc” thuyền viên khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Đối tượng Lưu Việt Hoàng khi bị bắt. (Ảnh: Văn Danh).

Đến 11h30 cùng ngày, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gò Dầu chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tổ chức bắt giữ đối tượng Hoàng.

Theo Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gò Dầu, đối tượng Hoàng bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái ra quyết định khởi tố bị can về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 16/5, nhưng bỏ trốn và bị truy nã.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gò Dầu đã bàn giao đối tượng Hoàng cho Cơ quan CSĐT Công an thành Móng Cái xử lý theo quy định pháp luật.