Bắt khẩn cấp kẻ 'phê' ma túy, dùng kiếm chém gục bố đẻ

Sau khi sử dụng ma túy, Trịnh Quang Tuyên dùng kiếm tự chế chém nhiều nhát vào người bố ruột của mình. Nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Trưa 17/8, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra lệnh bắt người trong tình trạng khẩn cấp đối với Trịnh Quang Tuyên để điều tra, xử lý hành vi dùng kiếm tự chế chém bố đẻ.

606828f14cb3a5edfca2-1629185308.jpg
Đối tượng Tuyên bị cơ quan công an bắt khẩn cấp. Ảnh: Infonet

Theo Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, khoảng 20h ngày 15/8, tại thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), đối tượng Trịnh Quang Tuyên (SN 1997) dùng kiếm tự chế chém vào người bố ruột của mình là ông Trịnh Quang Tuyến (SN 1974) khiến ông Tuyến bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây án, Tuyên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an TP.HCM thông tin, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thái Thụy đã khẩn trương xác minh, tổ chức truy bắt đối tượng. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, thu giữ 1 kiếm tự chế là hung khí gây án. 

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập ban đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trịnh Quang Tuyên.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ.