Ngày 15-3, theo tin từ Cổng thông tin Công an TP.Đà Nẵng, Công an phường Hương Trà (TP Huế) vừa kịp thời truy xét, làm rõ một vụ lừa đảo mua bán vàng trên mạng xã hội, chiếm đoạt số tiền hơn 372 triệu đồng; đồng thời bắt giữ Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1996, trú tại phường Phong Thái, TP Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 12-3, Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn trình báo của bà V.T.T.S (sinh năm 1970, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua vàng qua mạng xã hội.
Theo trình bày của bà S., vào khoảng 15 giờ ngày 11-3, bà liên hệ với một tài khoản Facebook tên “Yến Nhi” để mua 2 lượng vàng SJC. Hai bên thỏa thuận sẽ giao dịch trực tiếp tại đường Quang Trung (phường Gò Vấp, TP.HCM).
Khi người quen của bà S. đến kiểm tra, số vàng được xác nhận đúng như thỏa thuận. Tin tưởng, bà S. đã chuyển số tiền 372,6 triệu đồng thông qua mã QR do tài khoản “Yến Nhi” cung cấp. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, tài khoản này lập tức cắt đứt liên lạc. Nhận thấy dấu hiệu bị lừa, nạn nhân nhanh chóng trình báo cơ quan công an.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà đã khẩn trương xác minh, truy xét. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1996, trú tại phường Phong Thái, TP Huế).
Đến khoảng 16 giờ ngày 12-3, công an đã phát hiện và mời Hậu về trụ sở làm việc khi đối tượng đang có mặt tại khu vực phường Phú Bài (TP Huế).
Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận đã tìm hiểu các thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng trên mạng xã hội. Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Yến Nhi” tham gia nhóm “Cộng đồng trao đổi – mua bán vàng 9999”.
Sau khi thấy một người đăng bán vàng với giá 187,5 triệu đồng/lượng, Hậu liền đăng bài rao bán lại với giá thấp hơn, khoảng 186,3 triệu đồng/lượng nhằm thu hút người mua.
Khi có người liên hệ mua 2 lượng vàng, Hậu đóng vai trung gian, yêu cầu người bán vàng thật giao vàng đến địa điểm tại TP.HCM để “kiểm tra”. Sau khi bên mua xác nhận đã kiểm tra vàng, Hậu yêu cầu chuyển tiền qua mã QR.
Ngay khi nhận được tiền, Hậu lập tức chặn liên lạc với các bên liên quan và đăng xuất tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 372 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác khi giao dịch mua bán tài sản có giá trị lớn qua mạng xã hội.
Người dân không nên chuyển tiền trước cho người lạ quen qua mạng, cần giao dịch trực tiếp, xác minh rõ danh tính người bán và tránh các giao dịch trung gian qua tài khoản cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.