Bắt quả tang nhóm "quý bà" tổ chức đánh bạc trên tàu du lịch

Sĩ và Ngọc đứng ra tổ chức sới bạc trên tàu du lịch và thu hút rất nhiều người đến tham gia, đặc biệt là các phụ nữ ham mê cờ bạc.

Theo báo Tuổi trẻ, chiều 9/8, Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phú Sĩ (42 tuổi) và Phan Văn Ngọc (33 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" trên tàu tại xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo.

Ngoài ra, Công an huyện Chợ Gạo cũng mời 14 người liên quan đến làm việc để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

logo-vlcsnap-2021-05-26-18h55m10s503-1628491782500212330213-1628552405.png
Hiện trường nơi các con bạc sát phạt bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Tuổi trẻ

Thông tin ban đầu đăng tải trên tạp chí Tri thức trực tuyến cho biết, chiều 26/5, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Chợ Gạo phát hiện tàu du lịch do tài công Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, ở huyện Tân Phú Đông) cầm lái, lưu thông trên trên tuyến kênh Chợ Gạo.

Cảnh sát phát hiện những người trên tàu có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi chiếc tàu du lịch vừa neo đậu ở bờ kênh xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, thì trinh sát ập vào.

Lúc này trên tàu có 16 người, trong đó 13 người là phụ nữ và 3 người nam đang đánh bạc. Cảnh sát thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra, Sĩ và Ngọc là người đứng ra tổ chức sới bạc, thu hút nhiều người khác đến tham gia. Cảnh sát đang làm rõ vai trò từng người, truy cứu trách nhiệm liên quan.