Một bé gái 12 tuổi ở huyện Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã tử vong do suy tim cấp sau khi uống thuốc điều trị cảm cúm được mua tại một hiệu thuốc địa phương. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, trong khi một loại thuốc giảm ho được xác định là yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình tử vong. Vụ việc hiện đang được nhiều cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Bé gái đột ngột ngã quỵ sau khi uống liều thuốc thứ ba
Theo thông tin từ gia đình, ngày 29/4, bé Lữ Gia Kỳ (12 tuổi) xuất hiện các triệu chứng ho và cảm lạnh. Sáng hôm sau, mẹ của em đến một hiệu thuốc tại xã Tam Thập Hào, huyện Trường Lĩnh để mua thuốc.
Do chủ hiệu thuốc không có mặt tại cửa hàng, người mẹ đã liên hệ qua điện thoại và mô tả tình trạng bệnh của con gái. Dựa trên những thông tin được cung cấp, chủ hiệu thuốc đã tự phối một túi thuốc gồm 7 loại khác nhau, trong đó có thuốc kháng sinh, thuốc giảm ho và thuốc chống viêm.
Các loại thuốc được chia lẻ, đựng trong túi nilon trong suốt, không ghi tên thuốc, liều lượng, chống chỉ định hay hạn sử dụng. Người bán hướng dẫn cách dùng bằng lời và thu 40 nhân dân tệ tiền thuốc.
Ngày 30/4, bé gái uống hai liều thuốc theo hướng dẫn. Đến sáng 1/5, em tiếp tục uống liều thứ ba trước khi cùng gia đình đến thăm người thân.
Khoảng 11h40 cùng ngày, trong lúc vui chơi, bé bất ngờ ngã gục, mất ý thức, ngừng tim và ngừng thở. Dù người thân có chuyên môn điều dưỡng đã lập tức tiến hành hồi sức tim phổi và đưa em đến bệnh viện gần nhất, nạn nhân vẫn không qua khỏi.
Giấy chứng tử ban đầu của bệnh viện ghi nhận nguyên nhân tử vong được nghi ngờ là nhồi máu cơ tim cấp.
Phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và giám định pháp y.
Kết quả cho thấy bé gái mắc bệnh cơ tim không đặc xốp thất trái - một dị tật bẩm sinh hiếm gặp của cơ tim, thuộc danh mục bệnh hiếm quốc gia tại Trung Quốc. Tim của nạn nhân có nhiều bất thường về cấu trúc và kích thước, dẫn đến suy tim cấp.
Theo kết luận giám định, nguyên nhân tử vong trực tiếp là suy tim cấp do bệnh cơ tim không đặc xốp thất trái.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng xác định tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp cấp lan xuống hai phổi và việc sử dụng thuốc giảm ho chứa hoạt chất pentoxyverine citrate (Khái Tất Thanh) là những yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình tử vong.
Báo cáo nêu rõ, hoạt chất này có thể làm giảm phản xạ ho, khiến dịch tiết đường hô hấp khó được đào thải, làm tăng nguy cơ thiếu oxy. Đồng thời, thuốc còn có tác dụng làm tăng nhịp tim ở một mức độ nhất định, từ đó làm gia tăng gánh nặng đối với tim của bệnh nhân vốn đã mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng.
Gia đình nghi ngờ hiệu thuốc hành nghề y trái phép
Sau cái chết của con gái, gia đình nạn nhân cho rằng hiệu thuốc đã có nhiều sai phạm trong quá trình bán thuốc.
Theo phản ánh, chủ cơ sở không có chứng chỉ dược sĩ hành nghề nhưng vẫn bán một số loại thuốc thuộc diện kê đơn. Ngoài ra, thuốc được chia lẻ và bán cho khách mà không có nhãn mác, hướng dẫn sử dụng hoặc cảnh báo về các nguy cơ liên quan.

Gia đình cũng cho rằng việc tự đánh giá triệu chứng bệnh, phối hợp nhiều loại thuốc và hướng dẫn liều dùng cụ thể cho bệnh nhân đã vượt quá phạm vi hoạt động bán lẻ thuốc thông thường, có dấu hiệu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.
Bên cạnh đó, người thân nạn nhân còn cung cấp bằng chứng cho thấy chủ hiệu thuốc từng thực hiện truyền dịch cho một số người dân, trong đó có bé gái đã tử vong.
Cơ quan y tế: Chưa đủ căn cứ xác định hành vi khám chữa bệnh trái phép trong vụ bán thuốc
Kết quả điều tra của cơ quan y tế địa phương cho thấy hiệu thuốc có giấy phép kinh doanh và giấy phép bán lẻ thuốc hợp lệ.
Tuy nhiên, tại thời điểm bán thuốc cho gia đình nạn nhân, chủ cơ sở chỉ dựa trên mô tả triệu chứng của người nhà để giới thiệu và phối thuốc, không trực tiếp khám bệnh, không thăm khám lâm sàng hay lập hồ sơ điều trị.
Vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định hành vi khám chữa bệnh trái phép đối với riêng sự việc bán thuốc ngày 30/4.
Dù vậy, quá trình xác minh sau đó phát hiện chủ hiệu thuốc đã nhiều lần thực hiện truyền dịch cho người dân khi chưa được cơ quan y tế cấp phép. Hành vi này bị xác định là khám chữa bệnh trái phép và đã bị xử phạt hành chính hơn 50.000 nhân dân tệ.
Hiệu thuốc đối mặt án phạt vì không có dược sĩ hành nghề
Song song với điều tra của ngành y tế, cơ quan quản lý thị trường địa phương cũng tiến hành kiểm tra hoạt động của hiệu thuốc.
Kết quả cho thấy cơ sở đã bán thuốc khi không có dược sĩ hành nghề trực tiếp phụ trách chuyên môn theo quy định. Việc chia lẻ thuốc cũng không đáp ứng các yêu cầu quản lý dược phẩm hiện hành.
Đến thời điểm kiểm tra cuối tháng 5, hiệu thuốc đã ngừng việc chia lẻ thuốc nhưng vẫn chưa bố trí dược sĩ hành nghề hợp lệ. Vì vậy, cơ quan quản lý thị trường đề xuất xử phạt doanh nghiệp 230.000 nhân dân tệ và yêu cầu khắc phục các vi phạm.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Gia đình nạn nhân cho biết sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.