Bé tiểu học viết văn tả bố, tiết lộ chuyện mỗi tháng nộp cho mẹ 15 triệu và cái kết không thể ngờ

Bé trai khiến nhiều người ngã ngửa khi đọc đến đoạn cuối.

Trong mỗi gia đình, sẽ có một “chiếc nồi cơm điện chạy bằng cơm”, không ngần ngại chia sẻ mọi chuyện xảy ra hàng ngày ở nhà cho nhiều người biết. Chính sự ngây thơ, thật thà này nên các búp măng non không ít lần khiến bố mẹ “ngượng chín mặt” khi đọc bài văn bé viết về gia đình. Điển hình như bé học sinh tiểu học này.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại bài văn của nhóc tỳ tiểu học viết về bố khiến nhiều người cười ngặt nghẽo vì quá hài hước. Đứa trẻ kể về bố với đầy sự tự hào, ví bố như “siêu anh hùng”, thế nhưng càng đọc đến đoạn cuối ai nấy đều ngã ngửa.

Nguyên văn bài viết “bá đạo” của bé học sinh như sau: 

"Bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chùi nhà vệ sinh, bồng em bé rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ em vẫn chê bố lười. Em nghe loáng thoáng mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn, bố hiền lắm chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm".

Bài văn viết về bố khiến ai nấy "dở khóc dở cười".

Cái kết của bài văn khiến nhiều người không thể ngờ, hoá ra mặc dù bố là “siêu anh hùng” nhưng vẫn phải chùn bước trước “nóc nhà” quyền lực, đó là vợ bố. Và thực tế nó cũng hoàn toàn giống với nhiều gia đình, thế nên hẳn khi đọc được bài văn này, nhiều ông bố cũng phải gật gù, vô cùng đồng cảm. 

Một chi tiết khiến cộng đồng mạng càng thêm thích thú, “dở khóc dở cười” trước tác phẩm “chất như nước cất” của bé học sinh là việc nhóc tỳ không ngại chia sẻ bí mật trong gia đình, thậm chí là những chuyện khá “nhạy cảm” như tiền bạc.

Vậy mà, đứa trẻ vẫn hồn nhiên kể rằng mỗi tháng bố phải “cống nạp” cho mẹ 15 triệu. Biết được rõ việc này như thế, nhiều người đoán chắc chắn ngày thường khi ở cạnh bố mẹ, bé đã rất chịu khó quan sát, dành sự quan tâm cho bố mẹ.

Tuy chưa xác minh mức độ thực hư ra sao, nhưng bài văn vẫn nhanh chóng viral trên các group phụ huynh và diễn đàn nuôi dạy con cái, nhận về cơn mưa bình luận từ cộng đồng mạng.

Ở độ tuổi tiểu học, không phải đứa trẻ nào cũng viết ra được những dòng văn vừa hóm hỉnh, hài hước, lại đầy chân thực như vậy.

Cha mẹ có thể rèn luyện kỹ năng viết cho con như thế nào?

1. Cho trẻ đọc nhiều hơn

Dù viết thể loại nào, trước hết trẻ em phải có sẵn trong đầu kiến ​​thức thì mới có thể viết được những tác phẩm xuất sắc. Vì vậy, cha mẹ cũng nên rèn luyện cho con thói quen đọc sách ngay từ khi còn nhỏ, cho con đọc nhiều sách và đọc một số cuốn sách có giá trị để việc viết văn sẽ giống như có một sự trợ giúp thần thánh.

2. Phát triển thói quen ghi nhật ký

Một số phụ huynh rất coi trọng việc trau dồi kỹ năng viết cho con và cho con viết nhật ký đơn giản mỗi ngày kể từ khi con vào lớp 1.

Trên thực tế, viết nhật ký là một thói quen tốt. Nó không chỉ có thể ghi lại những gì trẻ gặp phải hàng ngày mà còn có thể rèn luyện kỹ năng quan sát và logic. Khi trẻ có được những kỹ năng cơ bản này, việc viết tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

3. Lưu lại những câu văn hay

Khi trẻ đọc, cha mẹ nên dặn trẻ phải trích lại những từ, câu hay ngay khi gặp phải. Ngay cả những đứa trẻ có trí nhớ tốt cũng sẽ quên sau một thời gian dài. Vì vậy, trong khi đọc, cha mẹ nên khuyến khích con trích kịp thời một số nội dung hoặc câu văn hấp dẫn để con có thể sử dụng vào các sáng tác của mình sau này.

Viết được một bài văn xuất sắc không phải là một việc dễ dàng, cũng không thể ngày một ngày hai mà phát triển được. Trong quá trình này, trẻ cần không ngừng tích lũy kiến ​​thức dự trữ và rèn luyện liên tục. Cha mẹ nên đóng vai trò giám sát và cũng nên dành cho con sự công nhận và động viên đầy đủ để con có thể viết được những bài văn.

KIỀU TRANG