Theo dự thảo mới nhất của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% đối với nhiều nhóm đối tượng đang thụ hưởng chính sách an sinh.
Điểm đáng chú ý trong lần điều chỉnh này là việc ưu tiên hỗ trợ người có mức lương hưu thấp, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995 – nhóm đang có thu nhập thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung hiện nay.
Người hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được hỗ trợ thêm
Theo phương án đề xuất, sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng của người dân vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ tiếp tục được điều chỉnh bổ sung.

Cụ thể:
Người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng.
Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên mức tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng.
Chính sách này được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các thế hệ nghỉ hưu, đồng thời giảm áp lực chi tiêu đối với người cao tuổi có nguồn thu nhập thấp.
Xuất hiện thêm nhóm đối tượng mới được hưởng trợ cấp
Dự thảo nghị định lần này cũng bổ sung thêm một nhóm đối tượng mới được điều chỉnh tăng trợ cấp, đó là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Điều 23 Luật BHXH năm 2024.
Đây là nhóm người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đủ tuổi để nhận trợ cấp hưu trí xã hội.
Theo quy định của Luật BHXH 2024, những người này nếu không nhận BHXH một lần và có nhu cầu thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính phần tiền đã đóng vào quỹ BHXH.
Trong khi đó, điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quy định là từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.
10 nhóm đối tượng dự kiến được tăng lương hưu, trợ cấp
Theo dự thảo, có 10 nhóm đối tượng được đề xuất tăng 8% lương hưu và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026, gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng, bao gồm cả người tham gia BHXH tự nguyện và người nghỉ hưu từ Quỹ BHXH nông dân Nghệ An.
Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng chế độ theo các quy định trước đây.
Người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; công nhân cao su và một số đối tượng theo Quyết định 91/2000 và Quyết định 613/QĐ-TTg.
Cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng trợ cấp theo các quyết định cũ của Chính phủ và Hội đồng Bộ trưởng.
Quân nhân đang hưởng trợ cấp theo Quyết định 142/2008 và văn bản sửa đổi, bổ sung.
Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ hưởng trợ cấp theo Quyết định 53/2010.
Quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011 và văn bản sửa đổi.
Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
Người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.
Người hưởng trợ cấp theo Điều 23 Luật BHXH số 41/2024/QH15.
Dự kiến cần hơn 10.700 tỷ đồng để thực hiện
Bộ Nội vụ cho biết mức điều chỉnh được tính toán dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khả năng cân đối ngân sách nhà nước cũng như Quỹ BHXH.
Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách tăng lương hưu và trợ cấp từ năm 2026 khoảng 10.773 tỷ đồng so với năm 2025. Trong đó:
Ngân sách nhà nước dự kiến đảm bảo khoảng 2.013 tỷ đồng.
Quỹ BHXH đảm bảo khoảng 8.760 tỷ đồng.
Nếu được thông qua, đây sẽ là đợt điều chỉnh tiếp theo nhằm cải thiện đời sống cho hàng triệu người nghỉ hưu và đối tượng hưởng trợ cấp trên cả nước.