Một trường hợp bệnh nhi tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Các bác sĩ tại Bệnh viện Thành phố Trịnh Châu nhận định, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này xuất phát từ thói quen lạm dụng đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến trong một thời gian dài.
Người đưa tin dẫn thông tin từ tờ China Times cho hay, bệnh nhi nhập viện khi cơ thể đã sụt cân nhanh chóng kèm theo những cơn đau bụng dữ dội. Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện cho thấy khối u đã di căn đa ổ trong khoang bụng và xuất hiện hiện tượng cổ trướng hay còn gọi là tích tụ dịch.
Trước khi được đưa đi cấp cứu, trẻ từng có các triệu chứng như tiêu chảy và chán ăn, nhưng gia đình lại lầm tưởng là bệnh viêm dạ dày thông thường nên đã tự ý cho trẻ dùng thuốc tại nhà. Chỉ đến khi bệnh nhi bị xuất huyết trực tràng và đau bụng cấp, người thân mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Khai thác tiền sử bệnh lý cho thấy cậu bé được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ và nhận được sự nuông chiều quá mức. Chế độ ăn uống của em gần như không có sự kiểm soát từ người lớn khi em uống nước có gas và trà sữa thay nước lọc mỗi ngày, thậm chí tiêu thụ đồ ăn vặt thay cho cơm.
Các bác sĩ lưu ý rằng chế độ ăn uống cực đoan này nếu duy trì lâu dài sẽ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo ra môi trường viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ tăng sinh tế bào ruột bất thường.
Giới y khoa nhận định rằng dù đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến không phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất gây ung thư, nhưng việc lạm dụng chúng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chất xơ và gây rối loạn chức năng đường ruột.
Khi kết hợp với các thói quen xấu khác như lười vận động và thức khuya, nguy cơ mắc các bệnh lý về đường ruột sẽ tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến nghị những bệnh nhân trẻ tuổi cần tầm soát thêm yếu tố di truyền, vốn có thể bị kích hoạt nhanh hơn bởi chế độ dinh dưỡng kém khoa học.
Trước đó, Trung tâm Khoa học vì quyền lợi công chúng Mỹ (CSPI) cũng từng đưa ra cảnh báo về nồng độ cao chất gây ung thư 4-MIE trong một số loại nước giải khát có gas. Các thử nghiệm khoa học cho thấy hóa chất này có khả năng gây ra ung thư phổi, gan, tuyến giáp và bệnh bạch cầu trên chuột, là lời cảnh báo đanh thép cho những thói quen tiêu dùng thiếu lành mạnh hiện nay.