Tình yêu biến thành án mạng: Bị đuổi ra khỏi nhà, người đàn ông cầm kéo đâm "vợ hờ" trọng thương

Nạn nhân được phát hiện với nhiều vết thương thấu bụng, ngực, trong đó có 2 vết thương thấu gan, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 24/3, tin từ Công an xã Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ một vụ việc gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã này.

Theo Tiền phong, trước đó vào trưa ngày 20/3, Công an xã Con Cuông nhận được tin báo về việc chị V.T.N. (trú xã Con Cuông) bị một người đàn ông dùng kéo đâm trọng thương phải nhập vào Bệnh viện đa khoa Tây Nam cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Con Cuông đã xác minh, truy nóng và bắt giữ đối tượng Lương Văn H. (trú xã Môn Sơn) là người gây ra vụ việc trên.

anh-chup-man-hinh-2026-03-24-luc-183847-1.jpg

Chiếc kéo đối tượng H. dùng để đâm vào người chị N.

Làm việc với công an, bước đầu H. đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Cụ thể, trước đó H. có quan hệ tình cảm với chị N. nên đến sống cùng như vợ chồng. Tuy nhiên từ Tết đến nay, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn, H. thường xuyên bị chị N. đuổi ra khỏi nhà.

Tối 19/3, H. đến nhà chị N. chơi. Khoảng 4 giờ sáng 20/3, H. tiếp tục bị chị N. đuổi ra khỏi nhà. Không có nơi để về cộng với sự uất ức khi liên tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, H. vào bếp lấy 1 chiếc kéo rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực chị N.

Chị N. sau đó được mọi người phát hiện và đưa vào Bệnh viện đa khoa Tây Nam cấp cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tại bệnh viện, nạn nhân N. được xác định bị đa chấn thương với 6 vết thương thấu bụng, ngực. Trong đó, có 2 vết thương thấu gan. Sau 4 ngày điều trị, hiện nạn nhân N. đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người, nguồn tin từ báo Tây Ninh cho hay.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, Cường cùng vợ và con 6 tuổi thuê trọ tại ấp Bình Nghi, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/9/2025, Cường đi làm và có sử dụng ma túy đá. Đến khoảng 6 giờ 15 phút ngày 28/9/2025, khi về lại phòng trọ thấy vợ có thái độ lạnh nhạt, trách mắng, bực tức, Cường sang phòng trọ đối diện lấy 1 cây kéo rồi chạy về phòng, đâm vợ 8 nhát vào lưng, vai.

Phát hiện sự việc, nhiều người trong xóm trọ chạy tới can ngăn, tri hô; vợ Cường cũng vùng bỏ chạy nhưng chỉ được 1 đoạn thì té ngã. Cường tiếp tục đuổi tới đâm thêm 4 nhát vào vùng ngực và bụng vợ.

May mắn, vợ Cường kịp chạy vào phòng, đóng cửa lại, năn nỉ Cường dừng tay. Sau đó, Cường chở vợ đi cấp cứu. Kết luận giám định, vợ Cường bị thương tích tỷ lệ 34%.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh khẳng định Cường dùng hung khí nguy hiểm, đâm vào vùng ngực và lưng - là những vùng trọng yếu của cơ thể, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Hành vi của Cường phạm tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Tại tòa, vợ Cường không đòi bồi thường và xin giảm án cho Cường. Xét thêm việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của Cường, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cường mức án 10 năm tù, thấp hơn mức án Viện Kiểm sát đề nghị.

Lam Giang (t/h)