Bi kịch đời nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời: Con mất, chồng rời đi, tuổi già cô độc, khốn khó

Ở tuổi 70, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khiến nhiều khán giả xót xa khi chia sẻ về cuộc sống chật vật, bệnh tật bủa vây. Từng là đào chính nổi tiếng của sân khấu cải lương, bà nay phải sống nhờ sự giúp đỡ của khán giả và mạnh thường quân.
screenshot-1774745885-1774746109.png
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hiện tại.

Mới đây, trên kênh Sự kiện và Ẩm thực, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đã chia sẻ về cuộc sống tuổi 70 nhiều khó khăn, bệnh tật khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Bà cho biết, trước đây khi sức khỏe còn tốt, bà từng kéo xe làm móng dạo khắp các khu chợ, đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, đến tối muộn mới về nhà. Tuy nhiên, từ khi mắc bệnh cột sống, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, khiến bà không còn khả năng lao động như trước.

Hiện tại, cuộc sống của nữ nghệ sĩ chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của khán giả. Người cho gạo, người hỗ trợ vài chục đến trăm nghìn đồng để bà trang trải bữa ăn qua ngày. Không có đủ khả năng chi trả tiền trọ, bà phải ở nhờ và nhiều lần được người khác hỗ trợ đóng tiền nhà.

Không chỉ khó khăn về kinh tế, Hoa Mỹ Hạnh còn đang chống chọi với nhiều bệnh lý như cột sống, tiểu đường, huyết áp cao và tim mạch, khiến sức khỏe ngày càng suy yếu, việc đi lại cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Cuộc đời riêng của bà cũng nhiều mất mát. Gia đình không còn ai thân thích, chồng rời đi từ hàng chục năm trước, con trai duy nhất cũng qua đời khi mới 15 tuổi. Những biến cố liên tiếp khiến bà sống trong cảnh cô độc suốt nhiều năm.

screenshot-1774745908-1774746109.png
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh còn đang chống chọi với nhiều bệnh lý.

Nữ nghệ sĩ cho biết, chi phí điều trị bệnh tật khiến bà nhiều lần rơi vào cảnh kiệt quệ. Số tiền hỗ trợ trước đây từ nghệ sĩ Kim Tử Long đã được bà dùng để chi trả viện phí. Bà bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ này, cũng như sự hỗ trợ từ mạnh thường quân như bà Ngọc Dung.

Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1954, từng là đào chính nổi tiếng của sân khấu cải lương, cùng thời với các nghệ sĩ như Minh Vương và Lệ Thủy. Ở thời hoàng kim, bà có thu nhập ổn định và từng làm chủ đoàn hát Sơn Ca. Tuy nhiên, biến cố gia đình cùng sự thoái trào của cải lương đã khiến bà rơi vào cảnh trắng tay.

Hiện nay, bà sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ tại TP.HCM, chật vật mưu sinh bằng những công việc giản đơn khi sức khỏe cho phép.

Theo Thanh niên, bà Hoa Mỹ Hạnh kết hôn năm 1976. Hai vợ chồng đem con theo các đoàn hát lưu diễn khắp các tỉnh.

Thời đỉnh cao của cải lương, thù lao cho đào chính sau mỗi đêm diễn lên tới một nghìn đồng. Với số tiền lớn kiếm được, Hoa Mỹ Hạnh cùng chồng lập đoàn hát Sơn Ca. Thời kỳ cải lương đi xuống, bà bầu phải bán rẻ căn nhà tại Châu Đốc để trả lương nghệ sĩ rồi giải tán đoàn hát.

screenshot-1774745961-1774746109.png
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh thời trẻ.

Hai vợ chồng lục đục rồi tan vỡ, cô đào Hoa Mỹ Hạnh ôm con theo các đoàn khác phiêu dạt các tỉnh. Số phận lại tiếp tục trớ trêu với bà khi con trai duy nhất qua đời sau một trận sốt xuất huyết. Hoa Mỹ Hạnh chôn cất con rồi bỏ nghề hát, mưu sinh bằng đủ nghề. Từ làm móng tay, cạo gió, giác hơi… bà chấp nhận bất cứ công việc nào có thể giúp trang trải cuộc sống.

Theo chia sẻ, có những giai đoạn nỗi buồn cùng bệnh tật đeo bám dai dẳng khiến Hoa Mỹ Hạnh rơi vào trạng thái kiệt quệ, không khỏi chạnh lòng khi nhìn lại cuộc đời mình. Từ một cô đào chánh từng được săn đón, bà nay phải đối diện với cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhiều lúc phải trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác.

Dẫu vậy, tình cảm từ khán giả vẫn là chỗ dựa tinh thần quan trọng giúp Hoa Mỹ Hạnh nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Ở tuổi xế chiều, bà không còn mong mỏi điều gì lớn lao; sự quan tâm, sẻ chia cùng những ký ức về một thời vàng son trên sân khấu trở thành nguồn an ủi, giúp bà vững vàng đi qua những thăng trầm của đời nghệ sĩ.

Lam Giang (t/h)