Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của "ông trùm" ma túy

Thả chó béc giê, lắp hệ thống camera để buôn bán ma túy tại trang trại, một "ông trùm" có "số má" trong giới giang hồ vừa bị công an bắt giữ.

Đột nhập "trang trại ma túy"

Ngày 27/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể: Phan Châu Tùng (36 tuổi, trú tại thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

4 bị can còn lại quê ở huyện Hương Sơn bị khởi tố tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Phan Văn Quốc (28 tuổi, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm); Phạm Như Ý (19 tuổi, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang); Thái Anh Đức (32 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn); Nguyễn Đình Quân (34 tuổi, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây).

An ninh - Hình sự - Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của 'ông trùm' ma túy

5 bị can bị khởi tố.

Theo hồ sơ điều tra, sau một thời gian theo dõi, mật phục, khoảng 10h30 ngày 21/8, trên QL8A thuộc địa phận thôn 2, xã Sơn Long, Hương Sơn, Công an huyện Hương Sơn phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ, Công an xã Sơn Long phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng Quốc, Ý, Đức, Quân đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của 'ông trùm' ma túy (Hình 2).
An ninh - Hình sự - Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của 'ông trùm' ma túy (Hình 3).

Ma túy cùng nhiều tang vật liên quan vụ án bị thu giữ.

Khám xét tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 0,3142 gam heroin trên xe ô tô nhãn hiệu Hyundai mang BKS: 38A-141.82 cùng một số tang vật có liên quan.

Mở rộng vụ án, cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phan Châu Tùng. Quá trình khám xét tại đây, lực lượng công an phát hiện thu giữ 3,5333 gam heroin; 5,7311 gam ma túy dạng đá; 2,4807 gam MDMA; 1 khẩu súng hơi và nhiều dao kiếm các loại…

Tại cơ quan điều tra, Phan Châu Tùng khai nhận số ma túy trên là của Tùng mua về để sử dụng và bán lại cho người khác.

An ninh - Hình sự - Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của 'ông trùm' ma túy (Hình 4).

Bị can Phan Châu Tùng.

Thuê trang trại thả chó béc giê để buôn ma túy

Theo CQĐT, Phan Châu Tùng là đối tượng mà CQĐT theo dõi lâu nay. Để qua mắt lực lượng chức năng, Tùng thuê một trang trại thuộc thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ để làm điểm huấn luyện chó nhưng thực chất mục đích là để mua bán trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của 'ông trùm' ma túy (Hình 5).

Xung quanh trang trại được lắp đặt hệ thống camera.

Trang trại này nằm cách xa khu dân cư, xung quanh là cánh đồng, đường vào trại là con đường độc đạo. Tại đây, Tùng thả 8 con chó béc giê để “cảnh giới”, bố trí hệ thống camera cùng ống nhòm để quan sát.

Cửa vào trang trại được xây dựng kiên cố, cài dây thép gai quanh cổng. Ma túy được đối tượng cất giấu nhiều vị trí phía trong trang trại. Chính vì vậy, lực lượng chức năng rất khó tiếp cận để vây bắt đối tượng.

An ninh - Hình sự - Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của 'ông trùm' ma túy (Hình 6).
An ninh - Hình sự - Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của 'ông trùm' ma túy (Hình 7).

Súng và nhiều loại vũ khí bị thu giữ.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm triệt phá ổ nhóm các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Hương Sơn phối hợp các lực lượng đã nhận định đúng thời cơ, tổ chức đột kích, bắt giữ thành công nhóm đối tượng, thu giữ nhiều tang vật phạm tội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bùi Thị NgânNgười Đưa Tin Pháp Luật