Bị rắn hổ mang cắn, cụ ông 79 tuổi vẫn bình thản kẹp con rắn dài 2m đi giữa đường

Một đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông 79 tuổi ở TP Đà Nẵng kẹp chặt con rắn hổ mang dài khoảng 2 mét dù đã bị cắn khiến nhiều người kinh hãi khi lan truyền trên mạng xã hội. Sau sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 15/3, Bệnh viện Đà Nẵng đang tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Nạn nhân là cụ ông 79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, nguồn tin từ Người Lao Động cho hay.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng khiến nhiều người hoảng sợ. Trong video, một cụ ông lớn tuổi, bị khuyết cả hai bàn tay, vẫn kẹp chặt một con rắn hổ mang lớn sát người khi đi trên đường.

hai-hung-canh-cu-ong-cut-tay-kep-ran-ho-mang-dai-hon-2-met-di-tren-duong-1773585670.mp4

Theo hình ảnh trong clip, con rắn hổ mang có chiều dài khoảng 2 mét, phần thân kéo lê trên mặt đường bê tông. Đáng chú ý, đầu con rắn đang cắn chặt vào khuỷu tay của cụ ông, khiến cánh tay bị thương và chảy máu.

Dù người quay video liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm và yêu cầu thả con rắn xuống, cụ ông vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục mang con rắn về nhà. Sau đó, con rắn hổ mang được xác định đã bị đánh chết.

screenshot-1773585611-1773585646.png

Con rắn sau đó bị đánh chết.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe của cụ ông tạm thời ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi sát.

Tại Việt Nam có sự phân bố của 4 loài rắn hổ mang, tất cả đều sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người.

Hổ mang (danh pháp khoa học: naja) là một chi rắn độc thuộc họ rắn hổ, được phân bố khắp châu Á và châu Phi. Rắn hổ mang không được phân bố tại châu Úc, Mỹ và Âu, mặc dù những châu lục này cũng có những loài rắn độc khác nhau thuộc họ rắn hổ.

Đặc điểm chung của các loài rắn hổ mang đó là có thân dài, đầu to và khả năng phình mang ở cổ để đe dọa kẻ thù. Một số loài rắn hổ mang ngoài cách tấn công và tiêm nọc vào kẻ thù bằng răng nanh còn có thể phun nọc độc để tấn công kẻ thù từ xa.

Ban đầu, các nhà khoa học ước tính có từ 20 đến 22 loài rắn hổ mang, nhưng những nghiên cứu mới đây đã cho thấy chi rắn hổ mang có 38 loài. Tại Việt Nam có sự phân bố của 4 loài rắn hổ mang và tất cả đều sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người

Lam Giang (t/h)