Bị "tuýt còi", tài xế say xỉn dùng gậy bóng chày tấn công CSGT

Khi CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế Hiệp không chấp hành hiệu lệnh mà còn dùng gậy bóng chày tấn công khiến một trung úy CSGT bị thương.

Ngày 25/4, phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao Lê Tuấn Hiệp (41 tuổi, quê Đắk Lắk) cho Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ điều tra.

Hiệp là taì xế xe khách tuyến TP Vũng Tàu đi TP.HCM. Người đàn ông này bị bắt khi dùng gậy bóng chày đánh vào mặt một trung úy CSGT.

Theo nguồn tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h10 cùng ngày. Tổ tuần tra kiểm soát phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Chinfon thuộc quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (thọ xã Phú Mỹ), thì phát hiện xe khách hướng TP Vũng Tàu đi TP.HCM chạy vào làn đường dành cho xe máy.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh yêu cầu chiếc xe dừng lại nhưng tài xế không chấp hành.

csgt-bi-danh-9663-1619363207-1619403186.jpg
Tài xế Hiệp tay trái cầm gậy bóng chày, tay phải ghì cổ trung úy CSGT. Ảnh: Cắt từ video người dân cung cấp.

Một trung úy CSGT đã trưng dụng xe máy của người dân để đuổi theo và liên tục yêu cầu lái xe dừng lại. Chiếc xe khách đã 2 lần cố ý tông vào người làm nhiệm vụ nhưng bất thành.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi gặp các phương tiện đang dừng đèn đỏ tại ngã ba. Lúc này, tái xế mở cửa xe và cầm gậy bóng chày đánh thẳng vào mặt trung úy CSGT vừa truy đuổi theo. Nhiều người chứng kiến vụ việc đã hỗ trợ lực lượng cảnh sát khống chế lái xe trên.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đo nồng độ cồn của lái xe này và ghi nhận kết quả vượt 0,327 mg/l khí thở.

Chiều cùng ngày, phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao lái xe này cho cơ quan điều tra