Bình Dương: Bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang, lãng phí đầu tư công

Bệnh viện Tâm thần Bình Dương hoàn thành, nhưng không thể đưa vào hoạt động sử dụng, khiến công trình trên bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí...

Bệnh viện “hoang hoá”

Từ năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt và khởi công dự án Bệnh viện Tâm thần Bình Dương (BVTT) tại khu đất trên địa bàn phường Phú Chánh, Tp.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Dân sinh - Bình Dương: Bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang, lãng phí đầu tư công

Bệnh viện Tâm thần Bình Dương có vị trí đắc địa, tiếp giáp với nhiều tuyến đường, được xây dựng hoàn thành từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn bỏ hoang. Ảnh PS

Bệnh viện Tâm thần Bình Dương có vị trí rất đắc địa khi có tới 4 mặt tiền đường, giao thông thuận tiện. Được đầu tư với quy mô 300 giường bệnh với tổng mức vốn hơn 240 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoàn thành, công trình bệnh viện trên vẫn không được đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Dân sinh - Bình Dương: Bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang, lãng phí đầu tư công (Hình 2).

Thời gian gần đây, bệnh viện này được khóa cổng cẩn thận. Ảnh PS

Trước đó, vào năm 2020, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có thông báo về việc chậm trễ vận hành các cơ sở y tế trên địa bàn. Cơ quan này đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.

Do thiết kế là bệnh viện chuyên khoa nên khi đa khoa tiếp nhận phải chỉnh trang hạng mục phù hợp với đối tượng bệnh nhân phục vụ, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thống nhất phương án tiếp nhận từng phần nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ. 

Dân sinh - Bình Dương: Bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang, lãng phí đầu tư công (Hình 3).

Nhiều năm không được đưa vào sử dụng khiến công trình ngày càng hoang hoá, xuống cấp. Ảnh PS.

Vì bị bỏ hoang suốt thời gian dài nên công trình đang xuống cấp trầm trọng, nhiều điểm bị nứt, khu vực thang máy rỉ sét. Bên trong khu vực các tòa nhà, hành lang, sân bãi của bệnh viện đều loang lổ, hư hỏng.

Lãng phí đầu tư

Với việc đầu tư dự án Bệnh viện Tâm thần Bình Dương ở mức vốn hơn 240 tỷ đồng, trước đây bệnh viện này được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động tốt, phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thế nhưng, sau 10 năm từ ngày khởi công xây dựng, bệnh viện này vẫn bị bỏ hoang, nhiều hạng mục ngày càng xuống cấp, trong đó nhiều thiết bị y tế ngổn ngang trong bệnh viện.

Dân sinh - Bình Dương: Bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang, lãng phí đầu tư công (Hình 4).
Dân sinh - Bình Dương: Bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang, lãng phí đầu tư công (Hình 5).

Trang thiết bị, máy móc được đầu tư bỏ hoang trong bệnh viện không được sử dụng đến. Ảnh PS.

Bà P.T.N.Y., người dân sống gần bệnh viện cho hay: “Nhiều năm nay, công trình bệnh viện hoàn thiện nhưng chẳng có ai sử dụng hay làm việc. Cả 2 cái bệnh viện to đùng cạnh nhau nhưng bỏ hoang, hư hỏng, toàn tài sản giá trị. Sử dụng tiền của nhà nước, tiền thuế của dân mới làm được nhưng làm xong bỏ đấy cây cối mọc, nhà nước cần coi lại đưa vào sử dụng tránh lãng phí”.

Dân sinh - Bình Dương: Bệnh viện hàng trăm tỷ bỏ hoang, lãng phí đầu tư công (Hình 6).

Theo tìm hiểu, vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong đợt dịch lần thứ 4, khu vực bệnh viện Tâm thần Bình Dương được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 3. Sau dịch bệnh, để chuyển đổi công năng phù hợp với tình hình mới.

Còn nữa...