Bình Thuận: Triệt phá nhóm đối tượng trộm, cướp liên tỉnh

Đội Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Mai Văn Vũ (17 tuổi), ngụ khu phố 8, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết khi y đang lẩn trốn tại Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 14/7, Công an Tp. Phan Thiết cho biết, Đội Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Mai Văn Vũ (17 tuổi), ngụ khu phố 8, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết khi y đang lẩn trốn tại Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, Vũ là 1 trong 4 đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản ở phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết, xảy ra ngày 8/3/2022, đồng thời cũng là kẻ cầm đầu trong nhiều vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Rạng sáng ngày 8/3, trên đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc khu phố 2, phường Mũi Né, anh Lê Văn Thuận (SN 2003) điều khiển xe máy chở chị Trần Thị Minh Thư (SN 2006), cùng ngụ phường Mũi Né.

Khi đang lưu thông, cả 2 bị nhóm đối tượng chặn đầu, ép xe, anh Thuận bị một đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh vào người, đối tượng khác xịt hơi cay vào người anh Thuận và chị Thư.

Sau đó, các đối tượng giật túi xách của anh Thuận đang đeo trên người bên trong có 4 triệu đồng và một số giấy tờ. Chưa dừng lại ở đó đối tượng tiếp tục giật điện thoại di động của chị Thư đang cầm trên tay.

An ninh - Hình sự - Bình Thuận: Triệt phá nhóm đối tượng trộm, cướp liên tỉnh

Xe máy các đối tượng trộm cắp được Công an TP. Phan Thiết thu giữ.

Ngay khi nhận tin báo, Công an Tp.Phan Thiết đã cử lực lượng vào cuộc xác minh, đồng thời lập chuyên án để tập trung điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, một trong những đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Hậu (SN 2006), trú ở phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngay trong ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hậu về tội “Cướp tài sản”. Bên cạnh đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục thu thập tài liệu và nhanh chóng xác định 3 đối tượng liên quan đến vụ cướp trên là Nguyễn Quốc Huy (SN 2005, trú tại xã Tiến Lợi, Tp.Phan Thiết), Dương Văn Hà (SN 1998, trú tại phường Đức Long) và Mai Văn Vũ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã khởi tố 3 bị can còn lại nhưng cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối với Vũ và Hậu do cả 2 dưới 18 tuổi. Còn Dương Văn Hà đã bị tạm giam trước đó vì liên quan trong một vụ án khác.

Dù đã bị khởi tố, Vũ và Hậu tiếp tục lập nhóm, tham gia thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Điển hình như vụ ngày 6/7, Vũ cùng với Phạm Hoàng Thái (SN 2005, trú thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc) lấy trộm chiếc xe máy biển số 86B3 – 472.09 tại phường Phú Tài. Do đó Cơ quan CSĐT Công an thành phố ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú bằng biện pháp tạm giam đối với Vũ và Hậu. Đến thời điểm này, Công an thành phố đã bắt lần lượt các đối tượng liên quan, riêng Nguyễn Văn Hậu hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Các đối tượng khai đã thực hiện hơn 20 vụ trộm, chủ yếu là trộm cắp xe máy trên địa bàn Tp.Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi và tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2022, Công an Tp.Phan Thiết đã đấu tranh làm rõ 31/36 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ 37 đối tượng, thu hồi tài sản, tang vật có giá trị ước tính 579 triệu đồng. Trong đó, đã điều tra, khám phá 8/8 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ 12 đối tượng.