Bộ Y tế yêu cầu thu hồi hàng trăm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi hàng trăm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả hoặc không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố. Các sản phẩm này được sản xuất, gia công bởi Công ty TNHH Công nghệ Herbitech trong nhiều năm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương yêu cầu khẩn trương rà soát, thu hồi nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả hoặc không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố.

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này đã nhận được công văn số 864/VPCQCSĐT-P3 ngày 13.2.2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thực phẩm.

screenshot-1772802885-1772802920.png
Sản phẩm thực phẩm BABY SHARK do Công ty TNHH công nghệ Herbitech làm giả. Ảnh: CAND

Nguồn tin từ báo Lao động cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, có 67 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là hàng giả, vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, 675 sản phẩm khác không bảo đảm định mức về thành phần và hàm lượng nguyên liệu như đã công bố trong hồ sơ tiêu chuẩn.

Các sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất hoặc gia công trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký tại số 56, ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, thành phố Hà Nội; nhà máy sản xuất đặt tại khối 8, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Theo Pháp luật TP.HCM, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát và phối hợp với cơ quan chức năng để thu hồi toàn bộ các sản phẩm liên quan đang lưu hành trên thị trường. Trường hợp phát hiện các lô sản phẩm thuộc danh mục vi phạm, các đơn vị cần tổ chức thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả về Cục.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm trong năm 2026.

Động thái này nhằm kịp thời ngăn chặn các sản phẩm không bảo đảm chất lượng tiếp tục lưu thông trên thị trường, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời siết chặt công tác quản lý đối với thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Lam Giang (t/h)