Trong một triển lãm truyền thông cách đây vài tháng tại Trung Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc), một bức hình đã gây bão mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích về cách bố mẹ nuôi dạy con cái. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai bé gái chưa đầy 10 tuổi trong trang phục bó sát, tạo dáng phản cảm, khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.
Theo đó được biết, các bé là mẫu nhí của một công ty, tham gia triển lãm tại một trung tâm lớn. Hai bé đang thực hiện bộ ảnh, đặc biệt, phía dưới biển hiệu cạnh chỗ các bé gái đang đứng còn có mã QR dẫn đến một kênh livestream trả phí của công ty chủ quản. Điều khiến người qua đường khó hiểu là phụ huynh của 2 đứa trẻ không hề xuất hiện tại đây, nhưng họ lại đồng ý cho con gái ăn mặc một cách “lố lăng”, trang phục không phù hợp với lứa tuổi như vậy ở nơi công cộng.
Bức hình nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Hàng nghìn bình luận chỉ trích đã được viết ra, nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ: "Đây phải chăng là cách dạy con cái để chúng trở thành những công cụ kiếm tiền?" Những ý kiến này không chỉ đơn thuần phê bình, lên án hành động của phụ huynh, mà còn phản ánh nỗi lo ngại sâu sắc về sự an toàn và sự phát triển tâm lý của trẻ em trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Ảnh minh hoạ
Nhiều chuyên gia tâm lý đã chỉ ra rằng việc cho trẻ em ăn mặc như người lớn không chỉ đơn thuần là một sự chọn lựa về thời trang mà còn tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng liên quan đến sự phát triển tâm lý và nhận thức giới tính.
Trẻ em ở độ tuổi này chưa hoàn toàn hình thành nhận thức rõ ràng về bản thân và giới tính. Khi được phép mặc các trang phục bó sát và tạo dáng gợi cảm, trẻ rất có thể bị ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức về giá trị của bản thân, khi mà chúng có thể vô tình đánh đồng giá trị cá nhân với vẻ bề ngoài. Điều này không chỉ dẫn đến sự tự ti khi không đáp ứng được tiêu chuẩn vẻ đẹp mà xã hội đặt ra, mà còn có thể tạo ra cảm giác bất an, khiến trẻ dễ dàng phụ thuộc vào cái nhìn của người khác để xác định giá trị bản thân.
Hơn nữa, việc công khai hình ảnh của trẻ em trong những trang phục không phù hợp còn làm gia tăng nguy cơ trẻ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Trong kỷ nguyên số, nơi mà hình ảnh truyền thông và mạng xã hội thống trị, những bức ảnh này có thể bị lợi dụng, và điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ mà còn để lại dấu ấn lâu dài trong tâm trí chúng. Trẻ em, đặc biệt là những em gái, có thể bị đối diện với tình huống nguy hiểm mà chúng chưa đủ khả năng để xử lý hoặc phòng tránh.
Thậm chí, xu hướng này còn phản ánh một sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong thẩm mỹ xã hội. Khi mà hình ảnh gợi cảm trở thành chuẩn mực chấp nhận của trẻ em, một thông điệp tiêu cực được gửi đi rằng giá trị của một người không nằm ở sự thông minh, cái tâm hay các phẩm chất tốt đẹp khác, mà chỉ đơn giản là ở vẻ bề ngoài. Điều này không chỉ gây ra cú sốc về thẩm mỹ mà còn có thể tác động tiêu cực đến toàn xã hội, trong việc hình thành nhận thức không lành mạnh về giới tính và vai trò của trẻ em trong tương lai.
Vì vậy, rất cần sự nhận thức và trách nhiệm từ cả xã hội và bậc phụ huynh trong việc bảo vệ sự ngây thơ và hạnh phúc của trẻ, đảm bảo rằng chúng có thể phát triển trong một môi trường an toàn và lành mạnh, không bị gò bó bởi những tiêu chuẩn không đổi đối với ngoại hình.