Cá mái chèo liên tục dạt vào bờ biển
Theo tin tức trên Dân Việt, sạng sáng 26/3, người dân phát hiện thêm một cá thể cá mái chèo dài gần 4m trôi dạt vào bờ biển Hòn Lan (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng).
Con cá có thân dài, dẹt, màu bạc ánh kim, phần vây đỏ chạy dọc thân – đặc trưng của loài cá mái chèo sống ở tầng nước sâu. Khi phát hiện, cá đã yếu và nằm bất động trên bãi cát.
Như vậy, đây là con cá thứ 4 được bà con ngư dân phát hiện dạt vào bờ trong vòng 4 ngày qua trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng.
Cá mái chèo liên tục chết tấp vào bờ biển Lâm Đồng trong thời gian gần đây. (Ảnh: Người lao động, Dân Việt)
Trước đó, chiều 25/3, bà con ngư dân vùng biển Hòa Phú thuộc xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ phát hiện một con cá mái chèo dài gần 3 mét dạt vào bờ biển. Sau khi phát hiện, lúc 19h cùng ngày, bà con đã đưa cá về am thờ Ông Nam Hải ở thôn Phú Tân làm lễ, chôn cất theo phong tục bà con miền biển.
Trước ngày 22/3, một con mái chèo dài khoảng 4m dạt vào vùng biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).
Ngày 24/3, một con cá mái chèo khác dài cũng gần 4m trôi dạt vào bờ biển trước một resort ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.
Chuyên gia nhận định gì?
Các chuyên gia Viện Hải dương học nhận định trên Người Lao động, đây là hiện tượng bình thường. Cá mái chèo tên khoa học là Regalecus glesne Ascanius, thuộc họ Regalecidae. Loài này thường ở vùng trung tầng, không có tập tính tạo đàn lớn.
Dựa trên các hình ảnh ghi nhận gần đây, nhiều cá thể cá mái chèo khi dạt vào bờ đều trong tình trạng bị mất phần đuôi. Giới chuyên môn nhận định khả năng cao chúng đã bị các loài cá săn mồi tấn công trước đó.
Những khu vực thường xuất hiện cá mái chèo dạt bờ là vùng nước trồi – nơi tập trung nhiều loài sinh vật biển. Tại đây, các loài cá dữ như cá nhồng với hàm răng sắc bén có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng cho cá mái chèo.
Theo các nhà nghiên cứu, vùng biển Nam Trung Bộ (khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận – Khánh Hòa cũ) là một trong những nơi có hiện tượng nước trồi mạnh nhất cả nước, đặc biệt vào mùa gió Tây Nam. Khi dòng nước lạnh từ tầng sâu dâng lên, không chỉ mang theo nguồn dinh dưỡng mà còn kéo nhiều loài sinh vật sống ở tầng sâu tiến gần mặt nước hơn bình thường.
Sự thay đổi đột ngột về môi trường như áp suất, nhiệt độ và dòng chảy có thể khiến cá mái chèo bị “sốc”, mất phương hướng, suy yếu và thậm chí chết trước khi trôi dạt vào bờ.
Các chuyên gia cũng cho biết hiện chưa có đủ dữ liệu để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân, cần tiếp tục theo dõi và nghiên cứu thêm.
Tuy vậy, họ khẳng định hiện tượng cá mái chèo dạt bờ không phải là dấu hiệu dự báo thiên tai như nhiều quan niệm dân gian, mà là một chỉ dấu sinh học phản ánh biến động của hệ sinh thái biển.
Cá mái chèo khổng lồ được coi là sống ở độ sâu khoảng 1.000m so với mặt nước biển. Chúng sở hữu đôi mắt to khổng lồ,cho phép chúng di chuyển đến những phần sâu nhất của đại dương, cơ thể chúng dài đến một cách lạ thường Theo các nhà khoa học, cá mái chèo là loài sinh vật sống có xương dài nhất thế giới với chiều dài có thể đạt được là 17m và có thể nặng tới 270kg.
Cá mái chèo có thân màu bạc, đôi khi còn được gọi là "vua của cá trích" vì có những đặc điểm bề ngoài tương tự với loài cá nhỏ này. Tuy nhiên, chúng được đặt tên là cá mái chèo vì có phần vây ngực dài như những chiếc mái chèo. Ở Palau, nơi cá mái chèo từng được mô tả trên một con tem vào năm 2000, loài cá còn được gọi là cá gà trống nhờ phần vây mảnh và có màu đỏ. Một số người còn gọi chúng là cá hố (ribbon-fish).