Cảng Đà Nẵng báo lãi kỷ lục

Năm 2023, Cảng Đà Nẵng báo lãi sau thuế 275 tỷ đồng - mức cao kỷ lục của công ty kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2014.

CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt gần 331 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 2% lên 198 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 15% còn gần 10 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 37% xuống 3 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm nhẹ, lần lượt là 8,7 tỷ đồng và 42,8 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, Cảng Đà Nẵng báo lãi trước thuế 89,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 70 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2023, Cảng Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.236 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 275 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 1% so với năm 2022, đồng thời là mức cao kỷ lục của công ty kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2014.

Theo kế hoạch thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Cảng Đà Nẵng lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 340 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành vượt 1% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Cảng Đà Nẵng ở mức 2.202 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền đạt 125 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho giảm nhẹ 11% còn 21,1 tỷ đồng, tài sản cố định giảm nhẹ 4%, còn gần 985 tỷ đồng.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Cảng này chiếm hơn 605 tỷ đồng, tăng 11%; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 231 tỷ đồng, tăng 21%.

Bên cạnh đó, Cảng Đà Nẵng có 142,6 tỷ đồng là khoản chi phí xây dựng dở dang, tăng 83% so với đầu năm, bao gồm của các dự án: Dự án Xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 (116,4 tỷ đồng); Dự án trung tâm logistic tại Hòa Vang (23,7 tỷ đồng), các công trình khác (2,5 tỷ đồng).

Hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Cảng Đà Nẵng ở mức 512 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 291 tỷ đồng (chiếm 57% tổng nợ), còn vay và nợ thuê ngắn hạn gần 37 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 6% so với thời điểm đầu năm, ở mức 1.690 tỷ đồng, trong đó có gần 324 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.