Ghi nhận của Báo Dân trí, theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 13 và 14/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi vượt 37 độ C, thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 11-16 giờ.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng cũng duy trì với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm không khí thấp khiến cảm giác oi bức gia tăng trong nhiều khung giờ trong ngày.
Tuy nhiên, hình thái thời tiết này được dự báo sẽ sớm thay đổi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng.

Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ thiên tai tại nhiều địa phương.
Theo Báo Người Lao động, các chuyên gia dự báo từ ngày 15/6, nắng nóng tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ dần chấm dứt nhờ tác động của đợt mưa diện rộng. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có khả năng duy trì nắng nóng.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp. Tại các tỉnh miền núi, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc được đánh giá ở mức cao.
Báo Người Lao động cũng nhấn mạnh, trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để tổ chức sơ tán dân khi cần thiết; huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra, khơi thông dòng chảy tại các điểm xung yếu và sẵn sàng phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Người dân tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu khi mưa lớn xảy ra nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.