Chiều 7/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng Biên phòng tỉnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn xúc xích nhập lậu tại khu vực biên giới, theo nguồn tin từ bào Dân trí.
Theo đó, vào khoảng 17h ngày 6/2, tại khu vực thôn Chi Ma (xã Mẫu Sơn, Lạng Sơn) tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, thu giữ 77 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa nhiều gói xúc xích đông lạnh in chữ nước ngoài, với tổng trọng lượng 1.070kg.
Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa.
Thành khai, nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người đàn ông Trung Quốc (không rõ tên, tuổi, địa chỉ).
Sau khi thỏa thuận, Thành đã gọi thêm 6 đối tượng gồm: Đinh Văn Thanh (sinh năm 1987), Nông Văn Cường (sinh năm 1989), Lương Văn Minh (sinh năm 1988), Lý Văn Lập (sinh năm 2000), Vi Văn Thức (sinh năm 2003) và Đinh Văn Hùng (sinh năm 2002), đều trú tại thôn Cốc Nhãn, xã Mẫu Sơn, để cùng trực tiếp vận chuyển hàng hóa từ khu vực mốc 1220, thôn Chi Ma đến địa điểm tập kết, cất giấu.
Nếu trót lọt, các đối tượng sẽ tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến khu vực thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn để giao cho một đối tượng nam giới khác và nhận tiền công 900.000 đồng/người.
Ngoài các đối tượng trên, lực lượng chức năng xác định, đối tượng Lường Thị Thu (sinh năm 1984, trú tại thôn Quân Phát, xã Mẫu Sơn) là người làm nhiệm vụ cảnh giới cho các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, cũng trong ngày 7/2, Phòng Cảnh sát kinh tế của Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thị Liên (SN 1994, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn), có hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là thực phẩm trên không gian mạng.
Trước đó, ngày 21/1, Tổ công tác phòng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra cửa hàng Balo xinh có địa chỉ đường Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.
Tại đây Tổ công tác phát hiện, chủ cửa hàng là Hoàng Thị Liên, cũng là người quản lý, sử dụng tài khoản “Baloxinh”, đang thực hiện hành vi đóng hộp, gói các loại thực phẩm khô: thịt bò, gà, mít sấy, ô mai... dán nhãn mác in tên nhiều cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.
Tang vật thu giữ gồm: 536 sản phẩm đã đóng thành phẩm, 1 cân đồng hồ cơ, 1 máy in nhiệt, 1 máy niêm phong cảm ứng từ điện, khoảng 200 kg thực phẩm nguyên liệu, 3 kg tem nhãn mác các loại, 70 hộp nhựa, 130 túi ríp. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Qua đấu tranh, Liên khai nhận toàn bộ số nguyên liệu thực phẩm, tem nhãn mác giả trên được mua với Nguyễn Thị Trang (SN 1993, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) về đóng gói, làm giả thực phẩm bán kiếm lời. Bước đầu xác định Liên đã bán ra thị trường cho khoảng 30 người với hơn 100 sản phẩm.
Mức xử phạt bán thực phẩm không rõ nguồn gốc
Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ bị xử phạt căn cứ vào giá trị hàng hóa vi phạm. Cụ thể, mức phạt từ cảnh cáo hoặc 600.000 – 1 triệu đồng nếu giá trị hàng hóa dưới 1 triệu đồng; tăng dần từ 1 – 2 triệu đồng đến 60 – 80 triệu đồng khi giá trị vi phạm từ 1 triệu đến dưới 100 triệu đồng; trường hợp giá trị từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.
Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc tiêu hủy tang vật gây hại cho sức khỏe và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được. Trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi so với cá nhân theo quy định pháp luật.