Chân dung "nữ quái" có tiền sự đánh bạc, cầm đầu tụ điểm lắc bầu cua ở TP.HCM

Tụ điểm lắc bầu cua vừa bị triệt phá ở quận Bình Thạnh, TP.HCM do Nguyễn Thị Sang cầm đầu. Để hoạt động thuận lợi, Sang thuê Lợi cảnh giới và nuôi ăn ở, trả công khoảng 200.000 đồng/ ngày.

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Sang (SN 1980) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1977), cùng ngụ Phường 22, quận Bình Thạnh về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam đối với 11 người khác về hành vi đánh bạc.

chan dung nu quai co tien su danh bac cam dau tu diem lac bau cua o tp hcm

Nguyễn Thị Sang và Nguyễn Văn Lợi thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, khoảng 18h35 ngày 2/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an Phường 22 ập vào căn nhà không số thuộc Khu phố 6, Phường 22 kiểm tra. Tại đây, một tụ điểm đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức lắc bầu cua bị phát hiện.

Thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Son (SN 1958), ngụ Quận 7 là người cầm cái, việc cầm cái luân phiên giữa Son và 2 người khác. Công an thu giữ số tiền gần 14 triệu đồng, 1 bàn cầu, 3 viên xúc xắc, 1 cái dĩa, 1 cái hộp trụ tròn dùng để lắc bầu cua

Qua điều tra xác định, tụ điểm cờ bạc trên do Sang tổ chức và thu tiền xâu. Để hoạt động thuận lợi, Sang thuê Lợi cảnh giới và nuôi ăn ở, trả công khoảng 200.000 đồng/ ngày.

Theo quy định với người làm cái, cứ 1h30 phút, Sang thu 1 triệu đồng, ngoài ra Sang còn phục vụ nước uống cho người chơi. Tụ điểm đánh bạc trên quy tụ nhiều người có tiền án, tiền sự, riêng Nguyễn Thị Sang trước đó đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Hoàng Yên (T/h)