Chặn xe xin tiền không được, nhóm thanh niên cầm dao đâm chết người

Nhóm thanh niên khai nhận đã chặn xe máy của anh Phúc xin tiền ăn khuya nhưng không được, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc giằng co, Thắng dùng dao đâm Phúc tử vong.

Ngày 15/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tấn (tự “Núi lửa”, 30 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi) và Trần Hoàng Trọng (30 tuổi), tất cả cùng ngụ TP Mỹ Tho để điều tra tra về hành vi Giết người.

thang-8117-1621065491.jpeg
Nghi phạm Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 12/5, người dân đi đường phát hiện anh Nguyễn Hoàng Phúc (33 tuổi, ngụ phường 1, TP.Mỹ Tho) nằm bất động trước khu vực cổng chợ Nhị Tỳ (phường 2, TP.Mỹ Tho) nên đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Đến khoảng 4h cùng ngày, anh Phúc tử vong do vết thương thấu bụng, mất máu cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường và xác định đây là vụ giết người.

Qua công tác điều tra và sàng lọc đối tượng nghi vấn cùng với công tác vận động, Tấn và Trọng đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đầu thú vào lúc 20h ngày 12/5.

chan-xe-may-nguoi-di-duong-de-xin-tien-khong-duoc-dung-dao-dam-chet-nguoi-luon-1621065702.jpg
Tấn và Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tiền Giang

Hôm sau, Thắng cũng đã đến Công an đầu thú vì có liên quan đến vụ án nói trên.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận vào thời điểm trên cùng với Tấn và Trọng chạy 2 xe máy trên đường Đinh Bộ Lĩnh để tìm chỗ ăn khuya. Khi đến chợ Nhị Tỳ (phường 2, TP.Mỹ Tho) nhóm của Thắng chặn xe máy do Nguyễn Ngọc Toàn cầm lái chở theo Phúc để xin tiền đi ăn khuya.

Sau đó hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến anh Phúc bị đâm tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lí theo quy đinh pháp luật.