Chỉ trong tuần đầu nắng nóng, số người tìm đến bác sĩ đã tăng bất ngờ

Chỉ trong tuần đầu của đợt nắng nóng, số ca khám bệnh da liễu đã tăng vọt 10–20% so với trước, báo hiệu mùa cao điểm bệnh da liễu đến sớm hơn dự kiến.

Chỉ trong tuần đầu của đợt nắng nóng, nhiều bệnh viện da liễu trên cả nước đã ghi nhận số ca khám tăng 10–20% so với thời điểm trước đó, báo hiệu mùa cao điểm bệnh da liễu năm nay đến sớm hơn dự kiến.

Bác sĩ Vũ Thị Phương Dung, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết trên Đời sống và Pháp luật, hiện tượng này là quy luật hằng năm, nhưng năm nay có nhiều biến động do thời tiết thất thường. Ngay từ những ngày đầu nắng nóng, lượng bệnh nhân đã tăng đáng kể và dự kiến còn tiếp tục tăng trong các tháng 6–7.

benh-da-lieu-1775633511.jpg
Một bệnh nhân gặp vấn đề về da ngày hè đang được bác sĩ Dung khám, ảnh: N.M.

Các bệnh da liễu mùa hè thường gặp

Thống kê cho thấy, vào mùa đông, mỗi ngày các bệnh viện tiếp nhận khoảng 900–1.000 lượt khám. Tuy nhiên, khi bước vào cao điểm mùa hè (tháng 7–8), con số này có thể lên tới 2.000–2.500 lượt/ngày, gấp đôi so với bình thường. Nguyên nhân chủ yếu là nhiệt độ cao kết hợp tia UV mạnh làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, cùng với mồ hôi và bã nhờn tích tụ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển.

Các bệnh da thường gặp gồm viêm da do ánh nắng, rôm sảy, dị ứng, nấm da, viêm nang lông, mụn trứng cá và bệnh da do côn trùng.

Anh Nguyễn Quý Duy (1994, Hải Phòng) là một trường hợp điển hình. Sau chuyến du lịch 3 ngày ở Đà Nẵng – Hội An, da anh nổi nhiều mụn li ti lan rộng trên mặt. Nguyên nhân được xác định là viêm nang lông do tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng, da tiết nhiều mồ hôi nhưng không được bảo vệ đầy đủ.

benh-da-loe6u4-1-1775633511.jpg
Bác sĩ Dung khuyến cáo người dân phòng ngừa các vấn đề về da khi nắng nóng, ảnh: N.M.

Cảnh báo mùa cao điểm da liễu

Bác sĩ Dung nhấn mạnh, nhiều bệnh nhân chủ quan chỉ đi khám khi da đã xuất hiện tổn thương nặng, khiến việc điều trị kéo dài và dễ tái phát. Nguy cơ không chỉ ở người lao động ngoài trời mà cả dân văn phòng, do điều hòa, giày kín làm da khô, tăng nguy cơ nấm da.

Để bảo vệ làn da, bác sĩ khuyến cáo:

  • Bảo vệ da khi ra ngoài: áo chống nắng, mũ, khẩu trang, kem chống nắng, bôi trước 20 phút và nhắc lại sau 2–3 giờ.

  • Giữ da sạch, thông thoáng; tắm rửa thường xuyên, tránh bít tắc lỗ chân lông.

  • Hạn chế môi trường ẩm; chọn giày thoáng khí, thay quần áo, tất thường xuyên.

  • Dưỡng ẩm hợp lý, đặc biệt khi sử dụng điều hòa.

  • Bổ sung nước 2–3 lít/ngày, có thể thêm nước hoa quả.

  • Trẻ nhỏ mặc quần áo thoáng mát; người cao tuổi tăng cường dưỡng ẩm.

Chủ động phòng ngừa và thăm khám sớm vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ làn da trước nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/4, nhiều khu vực nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ như: Phù Yên (Sơn La) 40.2 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 40.2 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 41.9 độ, Hà Tĩnh 40.8 độ,...

Theo Tuổi trẻ, Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay (8/4), thời tiết từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40°C. Độ ẩm thấp nhất 35-40%.

Nắng nòng còn kéo dài trong những ngày tới.

Lam Giang (t/h)