Chủ khu đô thị Dương Nội báo lãi lao dốc trong nửa đầu năm 2023

Nửa đầu năm 2023, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội báo lãi giảm 72% so với cùng kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.247 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội vừa thông báo về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế hơn 194,5 tỷ đồng, giảm sâu so với hơn 697 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Nam Cường ở mức 7.887,7 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh, tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp giảm từ 9,18% ở kỳ trước xuống 2,5% ở kỳ này.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 54,52% xuống 41,16% ở kỳ này, tương ứng nợ phải trả ở mức 3.247 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2023, hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 4,46% xuống 4,29%, dư nợ trái phiếu hơn 338 tỷ đồng.

Trên thị trường, Nam Cường đang lưu hành 1 lô trái phiếu mã NAMCUONG_BOND2018_01 trị giá 718 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/năm. Lô trái phiếu phát hành ngày 28/12/2018 với kỳ hạn 5 năm, tương ứng đáo hạn ngày 29/12/2023.

Tuy nhiên, công ty đã thực hiện mua lại 379,5 tỷ đồng trái phiếu nên lô trái phiếu trên hiện đang lưu hành với giá trị 338,5 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ khu đô thị Dương Nội báo lãi lao dốc trong nửa đầu năm 2023

Dự án Khu đô thị Dương Nội do Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư.

CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tiền thân là Tổ hợp dịch vụ Vận tải vật tư nông nghiệp và xây dựng Xuân Thủy, được thành lập từ năm 1984.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn với tên Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường từ tháng 12/2007. Đến ngày 8/7/2009 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, với hai cổ đông sáng lập là Chủ tịch HĐQT Lê Thị Thúy Ngà và bà Trần Thị Quỳnh Ngọc.

Thời điểm mới thành lập, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội có vốn điều lệ 2.250 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng, sau đó giảm còn 4.050 tỷ đồng vào ngày 21/10/2021. Gần hai tuần sau, đến ngày 2/11/2021, vốn điều lệ được nâng trở lại 4.500 tỷ đồng và giữ đến hiện nay.

Tập đoàn Nam Cường Hà Nội được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Dương Nội tại quận Hà Đông, Hà Nội. Dù đã xây dựng hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao cho khách hàng từ quý IV/2019, đến nay số lượng cư dân sinh sống trong khu đô thị này vẫn khá vắng vẻ, đa số các căn đều trong tình trạng "cửa đóng then cài". Vì vậy, các hạng mục bên trong những căn biệt thự này có dấu hiệu xuống cấp, cây cỏ mọc um tùm.

Ngoài ra, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án khu đô thị như Khu đô thị mới Cổ Nhuế tại Hà Nội; Khu đô thị mới Hòa Vượng và Thống Nhất tại Nam Định; Khu văn hóa thể thao và đô thị mới phía Đông, Khu đô thị mới phía Tây tại Hải Dương; Khu đô thị Mỹ Trung tại Nam Định.

PV