Chủ nhà đâm chết tình địch giữa đêm

Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Kim Xương, Trung Quốc, khi mâu thuẫn tình cảm giữa ba người dẫn đến hậu quả chết người.

Mối quan hệ tay ba phức tạp giữa Tiêu Đào (sinh năm 1999), Lý Mai (sinh năm 2002) và Hàn Siêu đã trở thành nguyên nhân dẫn đến một vụ án mạng đau lòng.

Tiêu Đào và Lý Mai quen nhau qua ứng dụng trò chuyện vào tháng 3/2023, sau đó yêu nhau và thuê căn hộ sống chung từ tháng 9 cùng năm.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2024, hai người liên tục cãi vã, có lúc Đào muốn chia tay. Đến tháng 10/2024, mối quan hệ tạm dừng sau một trận cãi lớn. Trong khoảng thời gian này, Mai quen Hàn Siêu nhưng cũng nhanh chóng chia tay, song vẫn sống chung nhà với Đào, mối quan hệ dần hàn gắn nhưng yên bình không kéo dài.

z7641580140551-05169626b0ce078849bb84cb188a4cab-1774022315.jpg
Hiện trường vụ án.

Rạng sáng 19/11/2024, Siêu nhiều lần gọi điện cho Mai mong tái hợp nhưng bị từ chối. Khoảng 3 giờ sáng, Siêu say rượu lái xe đến căn hộ nơi Mai và Đào đang sống.

Cuộc cãi giữa Siêu và Mai xảy ra tại cửa, khi Đào bước ra can thiệp, tình hình nhanh chóng leo thang. Đào lấy dao gấp dài 21,5 cm từ bàn trà, vung trước mặt Siêu và giằng co. Trong lúc xô xát, Đào đâm chém Siêu khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Mai giật dao từ tay Đào và ném vào bồn rửa chén; Đào lại lấy dao gọt trái cây, Mai tiếp tục giật ném đi. Khi nhân viên y tế đến, Siêu đã tử vong. Mẫu máu của nạn nhân cho thấy nồng độ cồn 167,33 mg/100ml, vượt mức cho phép 80 mg/100ml.

Điểm mấu chốt của vụ án là liệu hành vi của Đào có thuộc phòng vệ chính đáng hay không. Luật sư bào chữa cho rằng, Siêu xâm nhập trái phép trong trạng thái say xỉn, gây nguy hiểm, nên hành vi của Đào là phòng vệ.

Tuy nhiên, tòa án xác định hành động của Đào vượt quá giới hạn phòng vệ: mặc dù Siêu xâm nhập trái phép, mức độ đe dọa không nghiêm trọng, nhưng Đào sử dụng dao gây thương tích nghiêm trọng và tiếp tục đâm vào vùng trọng yếu sau khi Siêu buông tay.

Tháng 5/2025, TAND trung cấp Kim Xương tuyên án tử hình đối với Đào nhưng hoãn thi hành án hai năm, đồng thời buộc bồi thường hơn 60.000 nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân.

Hai bên đều kháng cáo: Đào yêu cầu xem xét hành vi là phòng vệ, bố mẹ nạn nhân đòi thi hành án ngay và bồi thường hơn 1,46 triệu nhân dân tệ. Tháng 10/2025, TAND cấp cao Cam Túc giữ nguyên án tử hình treo. Theo luật, án tử hình treo có thể giảm xuống tù chung thân sau hai năm nếu cải tạo tốt.

Vụ án gây chú ý vì đặt ra câu hỏi nóng: khi có kẻ xâm nhập nhà giữa đêm, bạn có quyền dùng dao hay không? Luật pháp quy định bạn có quyền phòng vệ, nhưng phương pháp phải tương xứng với mức độ nguy hiểm; việc phòng vệ vượt quá giới hạn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Lam Giang (t/h)