Một nữ sinh 20 tuổi ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã phải nhập khoa hồi sức tích cực (ICU) trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một con rết dài khoảng 10 cm cắn. Chỉ từ một vết thương nhỏ tưởng chừng vô hại, nọc độc đã lan khắp cơ thể, gây bệnh não do ngộ độc và tổn thương phổi nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.
Theo truyền thông địa phương, cô gái có biệt danh Điềm Điềm (tên đã được thay đổi) được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng kích động, nói năng lộn xộn và mất kiểm soát hành vi. Ban đầu, cô được tiếp nhận tại khoa tâm thần do có biểu hiện rối loạn ý thức. Tuy nhiên, các bác sĩ nhanh chóng nhận thấy bệnh nhân còn bị khó thở nghiêm trọng, dấu hiệu không phù hợp với các bệnh lý tâm thần thông thường.
Nghi ngờ đây là trường hợp ngộ độc cấp tính, bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu để kiểm tra chuyên sâu. Kết quả cho thấy độ bão hòa oxy trong máu giảm xuống dưới 90%, kèm theo tình trạng suy hô hấp tiến triển. Hình ảnh chụp CT ngực cho thấy hai lá phổi xuất hiện các vùng tổn thương lan tỏa, tạo nên hình ảnh "phổi trắng" điển hình, báo hiệu nguy cơ suy hô hấp cấp.

Trong quá trình khai thác bệnh sử, các bác sĩ phát hiện ba ngày trước khi nhập viện, Điềm Điềm từng bị một con rết lớn cắn vào mặt trong đùi khi thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm. Dù cảm thấy đau nhói và tê buốt tại vị trí bị cắn, cô cho rằng đây chỉ là vết thương nhỏ nên không đến cơ sở y tế xử lý.
Hai ngày sau, nữ sinh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như buồn nôn, chán ăn, mất ngủ kéo dài, hưng phấn quá mức và nói năng mê sảng. Người thân và bạn cùng phòng ban đầu cho rằng nguyên nhân xuất phát từ áp lực học tập nên không quá lo lắng.
Bác sĩ Cao Hồng Phong, Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Vũ Xương, cho biết nọc độc của rết chứa nhiều độc tố thần kinh và các chất gây viêm. Trong phần lớn trường hợp, người bị rết cắn chỉ gặp các triệu chứng tại chỗ như đau, sưng hoặc tê. Tuy nhiên, với những con rết có kích thước lớn hoặc ở những người có cơ địa nhạy cảm, độc tố có thể nhanh chóng xâm nhập vào hệ tuần hoàn và gây tổn thương đa cơ quan.
Theo bác sĩ, khi độc tố tấn công hệ thần kinh trung ương, người bệnh có thể xuất hiện bệnh não do ngộ độc với các biểu hiện tương tự rối loạn tâm thần như kích động, lo âu hoặc hưng cảm. Đồng thời, phản ứng viêm toàn thân do nọc độc gây ra có thể làm tổn thương phổi, dẫn đến phù phế nang và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), biểu hiện bằng hình ảnh "phổi trắng" trên phim CT.

Các chuyên gia cũng lưu ý mức độ nguy hiểm của vết rết cắn phụ thuộc vào kích thước con rết, lượng nọc độc xâm nhập và vị trí bị cắn. Những vết cắn ở khu vực gần tim hoặc nơi tập trung nhiều mạch máu có nguy cơ khiến độc tố lan truyền nhanh hơn trong cơ thể.
Sau khi được chuyển vào ICU, bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp oxy lưu lượng cao, kết hợp thuốc an thần, giảm đau, chống viêm, chống nhiễm trùng và truyền dịch nhằm thúc đẩy quá trình đào thải độc tố. Nhờ được can thiệp kịp thời, tình trạng sức khỏe của cô cải thiện rõ rệt và được xuất viện sau ba ngày điều trị tích cực.
Các bác sĩ khuyến cáo từ tháng 4 đến tháng 10 là thời điểm các loài côn trùng và động vật có nọc độc như rết, bọ cạp, ve ký sinh hoạt động mạnh. Khi bị cắn hoặc đốt, người dân không nên chủ quan dù vết thương nhỏ, mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm.