Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra sau phản ánh của Người Đưa Tin

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung mà Người Đưa Tin phản ánh liên quan đến việc khai thác cát lậu.

Ngày 29/3, tin từ UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương vừa có giấy mời gửi Công ty Hiệp Hưng, Công ty Hùng Tiến đến làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến việc khai thác cát ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 1/4 tới với sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cùng lãnh đạo các ngành TNMT, Công an... huyện Mộ Đức và lãnh đạo UBND xã Đức Nhuận.

Môi trường - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra sau phản ánh của Người Đưa Tin

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ nội dung Người Đưa Tin phản ánh

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Mộ Đức thông tin thêm rằng, sau khi Người Đưa Tin đăng tải bài viết: "Quảng Ngãi: Phát hiện 2 doanh nghiệp khai thác cát lậu trên sông Vệ", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có Văn bản số 1335/UBND-KTN yêu cầu UBND huyện Mộ Đức chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ nội dung báo nêu. Nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

"Sau cuộc họp, huyện sẽ có thông tin tiếp đến báo", ông Tuấn chia sẻ.

Nói thêm về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, ông Tuấn cho biết, lãnh đạo chính quyền Mộ Đức thời gian qua rất tích cực chỉ đạo sát sao các ban, ngành, UBND các xã theo dõi, nắm bắt và quản lý tài nguyên cát sỏi, đất đá...

Cũng theo ông Tuấn, thời điểm trước khi báo phản ánh, từ nắm bắt dư luận quần chúng, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cũng có công văn chỉ đạo UBND xã Đức Nhuận kiểm tra hoạt động khai thác cát ở sông Vệ. Lãnh đạo huyện cũng đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện Luật Khoáng sản, Luật Đất đai.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này.